EP ủng hộ ngừng đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ

Với 479 phiếu ủng hộ, ngày 24-11, Nghị viện châu Âu (EP) đã nhất trí đóng băng tạm thời tiến trình đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU). Quyết định được thông qua trong bối cảnh căng thẳng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU tăng cao liên quan chiến dịch trấn áp của An-ca-ra sau cuộc đảo chính quân sự bất thành vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.

* Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức bác bỏ cuộc bỏ phiếu của EP, cho đây là “hành động vô nghĩa" và "thiếu tầm nhìn". Ngày 25-11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Éc-đô-gan cảnh báo, nước này có thể mở cửa cho người nhập cư tràn vào châu Âu. Ông Éc-đô-gan cũng cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không nên "lưu luyến" việc gia nhập EU. Thủ tướng B.Y-in-đi-rim cảnh báo, việc cắt đứt đàm phán khiến EU thiệt hại nhiều hơn Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/31379502-ep-ung-ho-ngung-dam-phan-voi-tho-nhi-ky.html