Ép chín cầu thủ trẻ, bóng đá Malaysia nếm trái đắng

Những cầu thủ U19 tài năng nhất của bóng đá Malaysia đang nếm trải sự khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp.

Cuối năm 2020, Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM) áp dụng chiến lược đặc biệt để phát triển cầu thủ trẻ. Họ tập hợp 30 cầu thủ U19 tài năng nhất trên cả nước thành một CLB, đặt tên là Skuad Projek (đội hình tương lai) và cho tham dự giải chuyên nghiệp từ hạng hai (tương đương giải Hạng Nhất ở Việt Nam).

Điều này có nét tương đồng với cách làm của bầu Đức với lứa Công Phượng ở HAGL cách đây 6 năm. Khi ấy đội bóng phố núi đưa nguyên dàn cầu thủ trẻ lên đá V-League để họ dần tích lũy kinh nghiệm thi đấu ở cấp độ cao. Sự non kém của các cầu thủ trẻ cũng là lý do HAGL nhiều năm chật vật về thành tích.

Đội U19 Malaysia liên tục nếm mùi thất bại khi được cử tham dự giải chuyên nghiệp.

Đội U19 Malaysia liên tục nếm mùi thất bại khi được cử tham dự giải chuyên nghiệp.

Cũng giống như lứa Công Phượng năm nào, Skuad Projek của Malaysia đang nếm trải sự khốc liệt của bóng đá chuyên nghiệp. Những tài năng trẻ này bị các đối thủ đàn anh vùi dập không thương tiếc trên sân, dù chỉ là giải hạng hai.

Sau 5 trận đấu của mùa giải 2021, Skuad Projek chưa giành nổi 1 điểm. Họ chỉ ghi được 4 bàn thắng và thủng lưới tới 15 lần, trận nào cũng phải nhận ít nhất 2 bàn thua.

Các chuyên gia bóng đá Malaysia đang kêu gọi FAM dừng ngay kế hoạch này, rút đội Skuad Projek khỏi giải chuyên nghiệp để tránh hậu quả khó lường.

HLV Lim Teong Kim, từng làm việc ở U19 Bayern Munich, cho rằng nếu tiếp tục thi đấu như vậy, các cầu thủ trẻ Malaysia sẽ càng đánh mất sự tự tin, ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển tiếp theo. Thêm vào đó, việc phải đấu ở một môi trường cấp độ quá cao khiến các cầu thủ này không rèn luyện được gì về kỹ chiến thuật.

"Giải đấu này quá khó. Các trận đấu rất khốc liệt và về mặt tâm lý, các cầu thủ ngày càng chịu áp lực lớn hơn, căng thẳng hơn", ông Lim chia sẻ.

"Họ sẽ phát triển thế nào đây? Tôi đã xem các trận đấu của họ. Họ chỉ biết đá quả bóng đi thôi. Tôi thấy tiếc cho họ, vì họ chẳng biết phải làm gì cả. Khi chịu áp lực, họ chỉ có thể phá bóng".

Đội Skuad Projek có tuổi trung bình là 17,23. Họ cũng chính là nòng cốt của đội U17, U19 Malaysia.

Ngoài ra, ông Lim cũng cho rằng các cầu thủ trẻ rất cần cảm giác chiến thắng để làm động lực phấn đấu. Việc liên tục thất bại sẽ làm nhụt chí các tài năng hàng đầu của bóng đá Malaysia.

"Một đội bóng trẻ không thể đấu với đội lớn hơn vì họ cần sự chỉ dẫn trong từng thời điểm. Họ cần hướng dẫn phải làm gì, vì họ còn thiếu kinh nghiệm và chỉ có thể tự lo cho chính mình ở trên sân. Họ cần những đàn anh", cựu trợ lý HLV U19 Bayern nhắn nhủ tới Hiệp hội bóng đá Malaysia.

Ông Lim cũng tự mình theo dõi và đưa ra một thống kê đáng lo. Có những cầu thủ của Skuad Project gần như không chạm bóng dù chơi trên sân đủ 90 phút. Ông tin rằng chiến lược này của bóng đá Malaysia sẽ phản tác dụng và khuyên FAM sớm từ bỏ.

Minh Ngọc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ep-chin-cau-thu-tre-bong-da-malaysia-nem-trai-dang-ar603362.html