Ép 'bạn gái' quan hệ nhiều lần, du khách Canada mất 7.000 USD

Gái bán dâm khai, đã 'phục vụ' ông Kim 2 lần nhưng 'bạn trai' vẫn muốn giữ qua đêm nên đã lấy trộm valy…

Huỳnh Thị Ngọc Giao tại Cơ quan CSĐT Công an Q. 1

Huỳnh Thị Ngọc Giao tại Cơ quan CSĐT Công an Q. 1

Sáng 19/9 , Cơ quan CSĐT Công an Q. 1 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ Huỳnh Thị Ngọc Giao (SN 1992, quê An Giang, ngụ tại Q. 7) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Giao lên mạng làm quen với ông Hakki Kim (SN 1958, quốc tịch Canada). Trưa 27/8, ông Kim đáp máy bay đến TP.HCM và hẹn Giao ra đón. Sau khi đi ăn uống, chiều cùng ngày ông Kim ngỏ ý muốn mua dâm Giao với giá 1.000 USD/lượt. Cả hai đưa nhau đến một khách sạn ở đường Cống Quỳnh (Q. 1) "vui vẻ".

Sáng 28/8, vị khách tỉnh dậy thì phát hiện bị mất chiếc valy, trong đó có 7.000 USD và 13 triệu đồng. Nạn nhân liên lạc nhiều lần với gái bán dâm nhưng bị chặn số, sau đó ông đã trình báo vụ việc lên công an.

Trong khi chờ kết quả điều tra, truy bắt đối tượng của công an, ông Kim đã dùng lại chiêu "gậy ông đập lưng ông". Theo đó, vị khách này lên mạng giả làm một đàn ông người nước ngoài, thay nickname mới để làm quen với Giao.

Theo lịch hẹn, tối 16/9, hai người đến một quán giải khát ở P. Phú Mỹ (Q. 7) để gặp gỡ. Tại đây, ông khách Tây đã lao vào khống chế cô gái bán dâm, được người dân trình báo, Công an P. Phú Mỹ đã có mặt đưa hai người về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra trên địa bàn Q. 1 nên Công an Q. 7 đã bàn giao hai người để Công an Q. 1 thụ lý, điều tra.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Q. 1, Giao khai nhận: Chiều 27/8, cô đã "quan hệ" với ông Kim 1 lần nhưng ông này vẫn không chịu trả tiền mà đòi "thêm lần nữa". "Vui vẻ" xong lần 2, ông Kim cũng không trả tiền mà đòi cô qua đêm. Vì phải vào bệnh viện chăm mẹ nên Giao không đồng ý, chờ khi ông Kim ngủ say, cô lấy trộm chiếc valy rồi bắt taxi "chuồn" về.

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT và Viện KSND Q. 1 đã dẫn giải đến khách sạn trên đường Cống Quỳnh để thực nghiệm hiện trường. Đồng thời, các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mai Huyên

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ep-ban-gai-quan-he-nhieu-lan-du-khach-canada-mat-7000-usd-d225497.html