EP-3E Mỹ tiếp cận biên giới Nga sau khi RQ-4A 'mất tích'

Mỹ tiếp tục cho máy bay trinh sát bay rất gần biên giới Nga sau khi một chiếc RQ-4A bị cho là mất tín hiệu khi thực hiện chuyến bay tương tự.

Kênh Telegram của "Quan sát viên quân sự" dẫn dữ liệu từ cổng Flightradar cho biết, hôm 28/4, máy bay trinh sát Mỹ một lần nữa lại bay rất gần biên giới Nga trên Biển Đen. "Tại khu vực gần biên giới Nga trên Biển Đen hôm nay lại đông đúc", ấn phẩm viết.

Cụ thể, tại khu vực này có máy bay trinh sát điện tử EP-3E Orion của Hải quân Mỹ đang thực hiện việc giám sát gần bán đảo Crimea của Nga. Trong tương lai gần sẽ còn có sự tham gia của máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk và máy bay chống ngầm P-8A Poseidon Mỹ.

Máy bay Mỹ bị tiêm kích Nga xua đuổi.

Máy bay Mỹ bị tiêm kích Nga xua đuổi.

Trước đó đúng một ngày, gần biên giới của Crimea đã ghi nhận UAV tấn công do thám Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng với nó, trong khu vực gần bán đảo còn có hai UAV chiến lược Global Hawk của Mỹ và máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Anh.

Hôm 26/4, hai máy bay không người lái trinh sát RQ-4 Global Hawk của Không quân Mỹ cũng bay tới gần biên giới Crimea và Kuban. Ngoài ra, trong khu vực còn ghi nhận thấy sự hiện diện của máy bay trinh sát chiến lược RC-135W thuộc Không quân Anh.

Ngày 24/4, đã có 2 máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk bay vào khu vực Biển Đen và sau đó bay vào không phận Ukraine. Trong thời gian bay dọc theo tuyến tiếp xúc tại Donbass, một trong số 2 chiếc UAV Mỹ nói trên – chiếc mang số hiệu FORTE-12 đã bất ngờ phát tín hiệu 7600 - "mất liên lạc".

Theo Cơ quan giám sát không phận FlightRadar, sự cố xảy ra khi chiếc máy bay không người lái này bay chỉ cách biên giới với Nga 20 km. Ngay sau đó, chiếc UAV vòng gấp 180 độ và bay theo hướng ngược lại.

Các trang mạng xã hội đặc biệt quan tâm đến vụ việc và đưa ra một số tình huống về những gì đã xảy ra. Những nguồn tin có uy tín nhất cho rằng chiếc máy bay không người lái trên đã bị hệ thống tác chiến điện tử (Nga) áp chế.

Trong tuần qua, có 43 máy bay quân sự, bao gồm cả máy bay chiến đấu, cũng như 15 máy bay không người lái chiến lược đã thực hiện các chuyến bay khiêu khích gần biên giới Nga.

Không có trường hợp nào xâm phạm biên giới của Nga, nhưng các máy bay chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã ít nhất hai lần phải bay lên bầu trời để xác định và hộ tống máy bay quân sự của NATO.

Theo Bộ Quốc phòng Nga cho đến nay đây là số lượng máy bay quân sự nước ngoài kỷ lục được ghi nhận gần biên giới Nga, đặc biệt để so sánh, con số tuần trước là 45 chiếc (35 máy bay trinh sát và 10 UAV).

Hôm 13/4, sáu máy bay chiến đấu đa năng Eurofighter Typhoon của Không quân Anh được điều tới Romania để ngăn chặn "hành động gây hấn của Nga" đối với Ukraine và đảm bảo an ninh ở Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận thông tin rằng việc chuyển giao và triển khai các máy bay chiến đấu nêu trên của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF), tại quốc gia được chỉ định ở Balkan. Anh khẳng định rằng việc tái triển khai lực lượng là hoạt động theo thường lệ.

Tuy nhiên, người ta chú ý đến thực tế là NATO trước đó đã bày tỏ lo ngại về tình hình ở biên giới Nga-Ukraine, nơi hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang tập trung với số lượng lớn, cho thấy tình hình ở khu vực này là đang rất cận kề chiến tranh.

Trong khi đó, ở biên giới trên bộ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay, NATO đang có kế hoạch điều động khoảng 40.000 quân và 15.000 hạng mục vũ khí khác nhau, bao gồm cả máy bay chiến lược, tới tập trung gần biên giới Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho biết khối quân sự NATO mới đây đã phát động cuộc tập trận lớn nhất 30 năm qua mang tên Defender Europe 2021 gần Nga. Ông chỉ trích những hành động đó mang rõ khuynh hướng chống Nga.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ep-3e-my-tiep-can-bien-gioi-nga-sau-khi-rq-4a-mat-tich-3431365/