ENI Việt Nam có kế hoạch khoan thăm dò dầu khí cách Đà Nẵng khoảng 90km

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm ông Dragonetti Luca.

Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh tặng quà lưu niệm ông Dragonetti Luca.

ĐÀ NẴNG - Ngày 13-12, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh tiếp đại diện Cty ENI Việt Nam do ông Dragonetti Luca, Giám đốc Điều hành làm trưởng đoàn. Ông Dragonetti Luca cho biết, Cty ENI Việt Nam trực thuộc Tập đoàn ENI SpA, một Cty đa quốc gia về dầu và khí đốt của Ý. ENI trở lại Việt Nam năm 2013 và hiện đang điều hành 4 lô miền Trung Việt Nam ở bể Sông Hồng và bể Phú Khánh, trải rộng trên diện tích 24.000km2. Trong năm 2020, ENI Việt Nam có kế hoạch sẽ khoan thăm dò lô 114, cách Đà Nẵng hơn 90km.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có buổi gặp và làm việc với Cty ENI Việt Nam trên giàn khoan Scarabeo 7, giếng Cá Lăng 1X tại lô 120 vào tháng 7-2018. Tại cuộc gặp này, ông Dragonetti Luca thông báo đến lãnh đạo TP Đà Nẵng triển vọng to lớn về khả năng khai thác thương mại lô 114 trong năm 2020, đảm bảo nguồn năng lượng sạch, bền vững không chỉ cho KV miền Trung mà còn của cả nước. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh hứa trong khả năng của thành phố sẽ tạo điều kiện cho Cty ENI Việt Nam kết nối một cách tốt nhất các đầu mối hàng đầu về khí cũng như các doanh nghiệp tiềm năng trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_217505_eni-viet-nam-co-ke-hoach-khoan-tham-do-dau-khi-cach-da-nang-khoang-90km.aspx