Eni bắt đầu khai thác khí tại mỏ Baltim South West ngoài khơi Ai Cập

Eni thông báo đã bắt đầu khai thác khí tại mỏ Baltim South West ngoài khơi Ai Cập, 19 tháng sau khi quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án phát triển mỏ được phê duyệt hồi tháng 1/2018. Kết quả này đã khẳng định chiến lược và phương pháp tiếp cận phát triển mỏ thành công của công ty.

Hiện nay, sản lượng ban đầu của mỏ đạt 100 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày (scf/d) với giếng khai thác đầu tiên BSW1 từ một giàn khoan mới được kết nối với Nhà máy khí Abu Madi thông qua hệ thống đường ống 26inch mới dài 44 km. Dự kiến trong chương trình công tác phát triển mỏ, Eni sẽ khoan thêm 05 giếng nữa với kế hoạch sản lượng là 500 triệu scf/d vào quý II/2020, sẽ góp phần gia tăng xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Ai Cập.

Mỏ Baltim South West đã được Eni phát hiện vào tháng 6/2016, nằm trong vùng nước nông thuộc khu vực Great Nooros cách bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập 12 km và cách mỏ Nooros 10km. Bên cạnh mỏ này, Eni cũng đang triển khai các dự án thăm dò mới khác trong khu vực. Ước tính tiềm năng trữ lượng khí đốt tại chỗ của khu vực Great Nooros là khoảng 3 nghìn tỷ feet khối khí (tcf), trong đó khu vực Nooros là khoảng 2 tcf và trữ lượng còn lại thuộc khu vực Baltim South West.

Eni, thông qua công ty con Ieoc, nắm giữ 50% cổ phần tại lô Baltim South, BP nắm giữ 50% cổ phần còn lại. Petrobel, liên doanh giữa Eni và Tổng công ty Dầu khí Ai Cập (EGPC) là nhà điều hành của mỏ.

Eni đã có mặt ở Ai Cập từ năm 1954 và là đơn vị khai thác chính tại quốc gia này sản lượng đạt khoảng 380.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/eni-bat-dau-khai-thac-khi-tai-mo-baltim-south-west-ngoai-khoi-ai-cap-549877.html