Én Xanh 2019 – Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững

Chiều 24-7, Chương trình Én Xanh 2019 – Tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì sự phát triển bền vững đã được công bố.

Đây là chương trình do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên hiệp các hội khoa học và công nghệ (VUSTA), Chương trình phát triển Liên hợp quốc UNDP, Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) phối hợp tổ chức.

Én Xanh là chương trình chính thức và đầu tiên tại Việt Nam thúc đẩy tinh thần và giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017, Én Xanh đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm tổ chức trong và ngoài nước, các đại sứ quán, các cá nhân, doanh nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng, cùng hàng trăm doanh nghiệp xã hội.

Các "cánh én" trong Chương trình Én Xanh 2017 chia sẻ kinh nghiệm

Các "cánh én" trong Chương trình Én Xanh 2017 chia sẻ kinh nghiệm

Qua đó, chương trình đã tìm kiếm được được 88 “cánh én” đang có những sáng kiến kinh doanh đột phá, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách nhất.

Chương trình Én Xanh năm nay sẽ tập trung tìm kiếm và hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh giải quyết những thách thức trong 5 lĩnh vực: Nông nghiệp bền vững; Môi trường và biến đổi khí hậu; Du lịch bền vững; Trao quyền cho phụ nữ; Kinh doanh bao trùm và đa dạng.

Tham gia chương trình, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có cơ hội nhận gói giải thưởng 100 triệu đồng, cùng cơ hội được kết nối với các nguồn lực tài chính từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước lên tới 300.000 USD/sáng kiến.

Bà Trần Thị Lan Anh, Phó tổng thư ký VCCI nhấn mạnh, Én Xanh là cơ hội để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa mô hình kinh doanh sáng tạo, phục vụ lợi ích cộng đồng đến gần hơn, rộng rãi hơn với công chúng. Đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, tạo thành một mạng lưới hỗ trợ hiệu quả, mang lại lợi ích cho tất cả các đơn vị đang thực hiện các hoạt động kinh doanh giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường.

Bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú UNDP Việt Nam nhìn nhận, không thể thực hiện được mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 nếu không có sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp.

Bà Phạm Kiều Oanh giới thiệu về Én Xanh 2019

Đáng quan tâm, bà Caitlin Wiesen cho hay, theo một khảo sát, người tiêu dùng Việt Nam nằm trong nhóm tiêu dùng sáng suốt về mặt xã hội nhất khu vực Đông Nam Á, họ rất quan đến việc sản phẩm được làm ra và dịch vụ được cung cấp như thế nào. 86% người được hỏi sẵn sàng trả thêm tiền nếu công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ cam kết tạo ra những tác động tích cực với môi trường.

Đại diện thường trú UNDP cũng cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp cận cách kinh doanh mới để đảm bảo không bị bỏ lại phía sau, để có thể xây dựng môi trường kinh doanh phát triển bền vững. Từ đó, thay đổi văn hóa kinh doanh, có chính sách tôn trọng đa dạng hóa và bao trùm, thu hút được người có năng lực…

Theo bà Phạm Kiều Oanh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng kiến, Chương trình mong muốn tìm kiếm được các sáng kiến giải quyết được các thách thức về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, xây dựng thói quen tiêu dùng bền vững; tìm kiếm sáng kiến thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng; thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các DN… nhất là trong giới trẻ, DN khởi nghiệp.

Chương trình sẽ trao 25 giải thưởng, gồm 15 giải thưởng dành cho sáng kiến kinh doanh và 10 giải thưởng dành cho sáng kiến hỗ trợ.

Bên cạnh mục tiêu hướng đến sự phát triển bền vững, năm nay, Én Xanh 2019 tập trung hỗ trợ và nuôi dưỡng những tài năng trẻ có nhiều sáng kiến và đam mê khởi nghiệp đầy nhân văn, mang tố chất của doanh nhân chân chính, biết làm kinh tế và hiểu đạo đức kinh doanh, đồng thời có ý thức đóng góp xây dựng cộng đồng và phát triển đất nước./.

Phương Thảo

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/en-xanh-2019-tim-kiem-va-ton-vinh-sang-kien-kinh-doanh-vi-su-phat-trien-ben-vung-156464.html