Én Vàng 2018 - Sân chơi 'tay ngang' của nghệ sĩ

Sự bùng nổ của nhiều chương trình giải trí trên truyền hình gần đây đòi hỏi một lượng lớn người dẫn chương trình không chỉ có kỹ năng chuyên môn mà còn phải có màu sắc giải trí để phù hợp với tính chất của từng thể loại chương trình.

Đó cũng là lý do mà ngày càng có nhiều nghệ sĩ lấn sân sang lĩnh vực MC và không ít trong số đó đã thành công. Đây cũng là một xu hướng mới và là lý do để Én Vàng phiên bản nghệ sĩ 2018 ra đời.

Mục đích của chương trình không chỉ là tạo thêm một sân chơi giải trí cho nghệ sĩ mà “trường học” Én Vàng còn cung cấp, bổ sung thêm những kỹ năng về chuyên môn để sự “lấn sân” của nghệ sĩ không còn là tự phát hay tay ngang, đồng thời phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, thú vị trong lĩnh vực dẫn chương trình.

Các giám khảo tham gia chương trình

Giám khảo Phước Lập chia sẻ về công việc của người dẫn chương trình

Đây là phiên bản thứ 3 sau 2 phiên bản rất thành công trước đó là Én Vàng dành cho các MC chuyên nghiệp và bán chuyên, Én Vàng Học Đường dành cho học sinh phổ thông trung học. Mỗi phiên bản có những đặc thù riêng, với phiên bản nghệ sĩ, yếu tố giải trí sẽ được chương trình nâng cao hơn. Các thí sinh trong Én Vàng phiên bản Nghệ Sĩ 2018 sẽ phải thể hiện rất nhiều kỹ năng, từ dẫn chương trình cho đến ca hát, nhảy múa, diễn xuất,…

Sự hoạt ngôn và thông minh trong cách diễn đạt ngôn từ; Sự khéo léo và tinh tế trong cách xử lý sân khấu, xử lý tình huống; Sự đa năng, linh hoạt về kiến thức xã hội cũng như các năng khiếu nghệ thuật - là 3 tiêu chí hàng đầu dành cho các thí sinh của chương trình.

Một số thí sinh tham gia chương trình

Giám khảo Phước Lập chia sẻ, thực tế những năm gần đây, các nghệ sĩ được mời tham gia với vai trò người dẫn chương trình rất nhiều nhưng lại chưa có một môi trường để họ được rèn luyện và phát triển kỹ năng dẫn chương trình. Từ thực tiễn yêu cầu đó, Én Vàng tạo ra một bước đi mới với phiên bản Én Vàng Nghệ Sĩ và mục đích cuối cùng của chương trình đó là phục vụ cho khán giả.

Giám khảo Tùng Leo cho rằng trước đây, anh và các giám khảo còn lại không ít lần bất đồng quan điểm trong việc chấm thi các show của Én Vàng, nhưng đến phiên bản này thì các giám khảo rất đồng thuận trong việc chọn lựa, đánh giá thí sinh. Điều anh trăn trở nhất chính là khái niệm người dẫn chương trình đang bị đánh tráo, đang bị hiểu sai.

Giám khảo chụp hình lưu niệm cùng các thí sinh

Với anh, người dẫn chương trình không phải là người nói cho vui, không phải là người hài hước để mang lại tiếng cười, phải có chiều sâu trong lời nói. Và qua chương trình Én Vàng Nghệ Sĩ, anh cũng hy vọng các nghệ sĩ bước ra từ chương trình sẽ có thể thay thế được những MC chuyên nghiệp đang hoạt động trên thị trường mà anh hy vọng khi các nghệ sĩ này được các nhà sản xuất mời tham gia với vai trò người dẫn chương trình thì họ sẽ có thể nói được như một người dẫn chương trình thực thụ.

Quang Vinh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/van-hoa-giai-tri/en-vang-2018-san-choi-tay-ngang-cua-nghe-si_65263.html