Emirates A380 – một thập kỷ khơi nguồn cảm hứng

Hơn 105 triệu hành khách đã trải nghiệm những chuyến bay cùng Emirates A380 từ năm 2008.

Hãng hàng không Emirates mới đây đã kỷ niệm 10 năm vận hành máy bay A380. Như vậy, kể từ chuyến bay đầu tiên từ Dubai tới New York vào ngày 1/8/2008, máy bay Emirates A380 đã chuyên chở hơn 105 triệu hành khách, sải cánh trên hành trình dài hơn 1,5 tỉ km với 115.000 chuyến bay, tương ứng với 39.000 chuyến đi vòng quanh thế giới.

Chủ tịch Hãng hàng không Emirates - ông Tim Clark - chia sẻ: “Hành khách ưa thích các chuyến bay sử dụng A380 bởi thiết kế không gian rộng thoáng đem tới cảm giác thoải mái ở mọi hạng bay cũng như những sản phẩm đặc sắc mang tính biểu tượng như phòng chờ trên máy bay (Onboard Lounge), phòng tắm-spa (Shower Spa) và những buồng hạng nhất (First Class suites) góp phần tái định nghĩa trải nghiệm bay. Chúng tôi duy trì cam kết đem tới trải nghiệm bay tuyệt vời nhất cho những khách hàng lựa chọn di chuyển với mẫu máy bay chủ lực của chúng tôi và sẽ tiếp tục giới thiệu những đột phá mới mẻ để làm vừa lòng khách hàng trong mỗi hành trình cùng Emirates”.

Chuyến bay nhân đạo vận hành trên máy bay A380 của Emirates

Chương trình thiết kế và lắp ráp máy bay Emirates A380 hỗ trợ việc làm cho lực lượng lao động chuyên sản xuất lắp đặt trên toàn chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu. Airbus ước tính những đơn hàng đặt mua máy bay A380 của Emirates đã góp phần tạo ra 41.000 việc làm trực tiếp, gián tiếp hay có liên quan chỉ riêng trên địa bàn châu Âu. Khoản đầu tư vào máy bay A380 của Emirates đã đóng góp khoảng 3,4 tỷ Euro vào tổng GDP của khu vực này.

Tháng 1/2018, Emirates tiếp tục đặt hàng thêm 36 máy bay A380, tổng trị giá lên tới 16 tỷ đôla Mỹ, nâng số lượng máy bay A380 của hãng lên 178 chiếc và thúc đẩy lợi ích xúc tác cho các nền kinh tế tại châu Âu cho tới sau năm 2020.

Kể từ năm 2013, máy bay Emirates A380 cũng đã thực hiện những hành trình nhân đạo trong khuôn khổ hợp tác với Quỹ Airbus, vận chuyển hơn 120 tấn thực phẩm và thiết bị cứu hộ tới các địa bàn khẩn cấp.

Là hãng hàng không vận hành máy bay Airbus A380 lớn nhất thế giới, bộ phận kỹ thuật của Emirates, có trụ sở đặt tại Dubai, đã trở thành đơn vị hàng đầu thế giới trong bảo trì máy bay A380. Hãng triển khai hệ thống cơ sở kỹ thuật tối tân và toàn diện bao gồm 7 nhà bảo trì máy bay hạng nặng và 4 nhà bảo trì máy bay hạng nhẹ, tất cả đều đủ không gian chứa máy bay A380. Bộ phận Kỹ thuật của Emirates cũng có kinh nghiệm, trình độ và cả cơ sở hạ tầng toàn diện để đáp ứng các công tác Bảo trì – Sửa chữa – Đại tu (MRO) ở cấp độ toàn cầu, với hơn 157 chương trình kiểm tra kỹ thuật C-check dành cho máy bay A380 đã được thực hiện. Đặc biệt, hơn 25 máy bay A380 của Emirates đã được sơn lại và 16 tấm đề-can cỡ lớn đã được sử dụng để trang trí thân máy bay, bên cạnh các đề-can mang nội dung quảng bá cho triển lãm quốc tế Expo 2020 được dán ở phần đầu tất cả các máy bay A380 của hãng. Việc sơn và dán đề-can được thực hiện tại Trung tâm trang trí máy bay (Aircraft Appearance Centre) đặt tại Dubai.

T.H

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/emirates-a380-mot-thap-ky-khoi-nguon-cam-hung-107803.html