Emily Ratajkowski - yêu nhiều người cùng lúc và kinh doanh sự gợi cảm

Vì thường xuyên vén màn góc khuất showbiz, Emily bị người khác đánh giá là 'mẫu phụ nữ đáng sợ'. Tuy nhiên, cô cho đây là định kiến lỗi thời.

Ngày 22/11, Page Six đăng loạt ảnh Emily Ratajkowski hẹn hò thân mật cùng DJ Orazio Rispo - người đàn ông đã khóa môi cô từ một tháng trước. Nhưng điều đáng nói là chân dài nội y vẫn trong mối quan hệ yêu đương diễn viên Pete Davidson.

Có lẽ sau ly hôn Sebastian Bear-McClard, Emily bắt đầu tìm kiếm thứ tình cảm cởi mở, không ràng buộc nhau về thể xác. Cô muốn trải nghiệm nhiều loại cảm giác với không chỉ một người.

"Tôi sẽ ở cạnh nhiều đàn ông và phụ nữ, mọi người đều nóng bỏng theo một cách thú vị", người mẫu nói trong video đăng trên mạng xã hội.

"Đàn ông thấy tôi đáng sợ"

Trong ngành giải trí, Emily Ratajkowski vốn nổi tiếng với sự dạn dĩ, chủ động và có loạt phát ngôn gây chú ý về chuyện tình yêu, tình dục.

"Tôi nghĩ xu hướng tính dục đang dần trở nên linh hoạt. Tôi không thật sự tin có người dị tính", Emily phát biểu trên ấn phẩm tháng 11 của Harper's Bazaar, và nhấn mạnh rằng không có ai chỉ bị thu hút về tình cảm và thể chất bởi người khác giới.

 Emily Ratajkowski trên thảm đỏ sự kiện ở New York ngày 15/11. Ảnh: Instyle.

Emily Ratajkowski trên thảm đỏ sự kiện ở New York ngày 15/11. Ảnh: Instyle.

Theo Vogue, Emily ủng hộ nhiệt tình việc phụ nữ bày tỏ quan điểm cá nhân bởi đó là đặc quyền của họ. Không dừng ở việc lên tiếng bảo vệ phụ nữ, cô còn lột trần góc khuất đen tối đằng sau ngành công nghiệp thời trang - nơi phái đẹp thường là đối tượng dễ tổn thương nhất.

Rất nhiều lần, người đẹp 31 tuổi nói mình là nạn nhân của quấy rối tình dục. Nữ người mẫu đã cáo buộc ca sĩ Robin Thicke sờ ngực cô trong lúc quay MV Blurred Lines. Cô đồng thời nói bị nhiếp ảnh gia Jonathan Leder tấn công tình dục trong buổi chụp hình năm 2012.

Viết những điều này trong cuốn hồi ký My Body, Emily muốn cho công chúng biết những trải nghiệm khiến bản thân cô thất vọng về kinh đô điện ảnh. Qua đó, cô khẳng định giá trị và quyền lực của phụ nữ trong xã hội ngày nay.

Chính vì thường xuyên công khai vén màn góc khuất showbiz, Emily bị người khác, nhất là đàn ông, đánh giá là "mẫu phụ nữ đáng sợ". Tuy nhiên, cô cho đây là định kiến lỗi thời.

"Tôi không muốn định hướng cuộc sống của mình dựa vào sự đánh giá, cái nhìn của đàn ông. Khi làm mẹ, tôi nhận ra điều đó rất quan trọng", người mẫu quan điểm.

Kinh doanh sự gợi cảm

Emily tên đầy đủ là Emily O'Hara Ratajkowski, sinh năm 1991 tại Anh. Không sở hữu chiều cao vượt trội, phù hợp cho địa hạt sàn diễn (khoảng 1,7 m), song trời phú cho cô sắc vóc hoàn hảo với số đo 89-61-87.

Trò chuyện trên tạp chí InStyle, Emily thừa nhận không phải dân chuyên gym. Cô cảm thấy may mắn khi có "vóc dáng đẹp tự nhiên", nhưng không vì thế mà lơ là việc đi bộ đường dài, ăn nghệ, uống nước củ cải để duy trì hình thể.

Hiểu được ưu và nhược điểm của bản thân, Emily tấn công mảng quảng cáo và chụp ảnh thương mại. Bên cạnh đó, khi trào lưu Social Media Modelling của Harper's Bazaar và the Instagirl era của Vogue (chỉ những cô gái nổi tiếng từ mạng xã hội) trở nên thịnh hành, Emily cùng với chị em Kendall Jenner, Gigi Hadid nổi lên như thế hệ It-Girls mới.

Từ danh xưng đó, cô bắt đầu kiếm bộn tiền.

Không sai khi nói Emily đang kinh doanh sự gợi cảm của mình vì thường xuyên đăng tải những thước ảnh khoe da thịt, đôi khi chỉ mặc những bộ cánh hở tới 90% cơ thể, trên tài khoản Instagram có gần 30 triệu người theo dõi.

"Tôi dùng mạng xã hội để xây dựng thương hiệu cá nhân với mục đích kiếm tiền", cô thừa nhận. Người mẫu chia sẻ chi tiết hơn: "Thử hình dung xem, những người đàn ông trung niên mặc suit nhìn bạn và thốt lên: 'Ồ không, tôi không coi trọng cô', nhưng thực tế tôi có thu nhập còn cao hơn họ. Điều đó thật thú vị".

Thống kê của Hopperhq cho biết giá quảng cáo của Emily tăng từ 26.500 USD (2019) lên 100.000 USD (2022) cho mỗi bài đăng. Cô hiện đứng thứ 74 trong danh sách 100 ngôi sao được trả lương cao nhất Instagram.

Mặc hở là đam mê của Emily Ratajkowski. Ảnh: @emrata.

Tuy nhiên, đôi khi sự táo bạo trong tư duy phối đồ khiến Emily bị chỉ trích phản cảm, điển hình như lần cô diện bộ cánh matchy-matchy khoe thân ở bữa tiệc hậu lễ trao giải Oscar lần thứ 92 hay chiếc đầm cổ yếm dáng cut-out hở nửa bầu ngực dưới trên thảm đỏ Met Gala.

Trước những bình luận chê bai và phản đối, Emily không tỏ ra khó chịu, ngược lại thấy thích thú. Người mẫu nói: "Khi bạn đăng hình sexy, phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ là: 'Chúa ơi, lại là ảnh khỏa thân. Thật ngớ ngẩn. Cô ta không còn gì để khoe nữa sao?'. Nhưng thực sự tôi đang kinh doanh từ việc này".

Chân dài xứ sương mù thích phô trương nhưng tỏ ra ngại ngùng khi có người khen ngợi, theo Fashion Magazine. Điều này khiến nhiều người tin rằng Emily cố tình phát ngôn mâu thuẫn để khán giả luôn cảm thấy tò mò về cô.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/emily-ratajkowski-yeu-nhieu-nguoi-cung-luc-va-kinh-doanh-su-goi-cam-post1378274.html