Emily: 'BigDaddy chăm con, nấu ăn khéo hơn tôi'

Emily cho biết ngoài việc chăm sóc con, đi diễn, làm giám khảo The Voice Kids..., cô vẫn dành thời gian cùng ông xã BigDaddy tận hưởng những buổi hẹn hò riêng.

Emily và BigDaddy hiện đảm nhận vai trò huấn luyện viên trong chương trình Giọng hát Việt nhí. Nữ ca sĩ tâm sự với Zing cuộc sống lúc này của cô khá bận rộn với lịch đi diễn, hướng dẫn các thí sinh trong chương trình và chăm sóc con cái.

Tuy nhiên, giọng ca Mượn rượu tỏ tình vẫn dành thời gian tập luyện, chăm sóc bản thân và hẹn hò với BigDaddy như thời chưa sinh con.

"Tôi và BigDaddy thỏa hiệp với tính xấu của nhau"

- Nhìn nụ cười hạnh phúc của BigDaddy và biểu cảm ngượng ngùng của chị khi biểu diễn cùng Hieuthuhai, Right trên sân khấu King of Rap, khán giả nhận xét chị và BigDaddy giống một đôi mới yêu hơn là vợ chồng đã có hai con. Theo chị, nhận định này có đúng?

- Thực ra ngày biểu diễn, tôi không dám nhìn một giây xuống phía dưới. Tôi chỉ tập trung vào phần trình diễn. Bởi nếu nhìn xuống, tôi sợ mình sẽ ngại ngùng. Không phải tôi lo lắng BigDaddy sẽ ghen tuông bởi dù sao đó cũng chỉ là một phần trình diễn và chúng tôi cùng nghề nên rất thấu hiểu, cảm thông cho nhau.

Sau đó về nhà, anh ấy cũng khen tôi xinh. Nhiều khi không phải anh ấy nịnh vợ đâu, tôi thấy thực tế là thế mà, không hiểu sao mọi người cứ bảo anh ấy nịnh vợ. Đến dịp sinh nhật tôi, anh ấy bất ngờ tặng MV Mê ly. Tôi rất hạnh phúc khi được nhận món quà tinh thần ý nghĩa như vậy. Đâu phải ai cũng được người mình yêu sáng tác một ca khúc rồi thực hiện MV riêng, thậm chí nêu cả tên.

- Đó là cách anh chị hâm nóng tình cảm và duy trì mối quan hệ như thuở mới yêu?

- Mỗi thời điểm, mỗi món quà lại có ý nghĩa khác nhau. Ở hiện tại, khi con cái đã lớn, đó là món quà động viên tinh thần rất lớn lao. Trước đây, khi chúng tôi chưa công khai mối quan hệ, anh ấy có những cách khác để thể hiện tình cảm.

Đôi khi chỉ là sự quan tâm trong cuộc sống hàng ngày nhưng tôi cũng cảm thấy ấm lòng. BigDaddy không phải kiểu người lãng mạn, lúc nào cũng thể hiện công khai tình cảm hay hành động kiểu sến sẩm. Do đó, MV Mê ly là một món quà rất đặc biệt và cũng là lần đầu anh ấy hành động táo bạo như thế.

Anh ấy rất ít khi nói ra cảm xúc mà hay thể hiện bằng hành động trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó, tôi có thể cảm nhận được anh ấy để tâm đến suy nghĩ của tôi chứ không phải người vô tâm.

 Vợ chồng ca sĩ dành thời gian hẹn hò mỗi tuần để hâm nóng tình cảm. Ảnh: NVCC.

Vợ chồng ca sĩ dành thời gian hẹn hò mỗi tuần để hâm nóng tình cảm. Ảnh: NVCC.

- Cùng hoạt động nghệ thuật, lại đảm đương vị trí giám khảo trong The Voice Kids, anh chị san sẻ công việc nhà và chăm sóc con như thế nào?

- Hiện tại tôi khá bận rộn, sáng dậy sớm đưa con đi học và chiều đón con. Thời gian còn lại, tôi chia ra cho việc học hát, tập gym, tập nhảy, đến công ty gặp gỡ mọi người, tối đi diễn. Những ngày không đi diễn, tôi dành toàn bộ thời gian cho gia đình.

Anh Big thay đổi rất nhiều so với lúc mới yêu nhau cách đây 7-8 năm, ra dáng đàn ông, chững chạc và trầm tính hơn. Big chăm con rất khéo léo, quan trọng anh ấy có muốn làm hay không mà thôi. Lúc con mới sinh, tôi rất sợ việc tắm cho bé, nhưng Big làm được điều đó. Anh ấy làm được cả việc dỗ con ăn ngủ, rồi nấu ăn ngon hơn cả tôi.

Trong cuộc sống, Big khá nhường nhịn và để tôi tự quyết định cách chăm sóc con như thế nào. Đôi khi cũng có mâu thuẫn, nhưng mỗi lần như vậy chúng tôi đều ngồi lại với nhau để thống nhất ý kiến.

Quan trọng là chúng tôi hiểu hết tính xấu của nhau và chấp nhận chuyện thỏa hiệp với nhược điểm. Anh ấy hay phàn nàn tôi phản ứng mạnh, cắn cảu, nói nhiều. Tôi không phải mẫu người phụ nữ lúc nào cũng dịu dàng, nhưng Big lại thích nghe những lời nói nhẹ nhàng.

Ngược lại, anh Big có nhiều tật xấu tiêu biểu của thanh niên bây giờ, chẳng hạn thức khuya chơi game, dậy muộn, ăn uống không khoa học và tôi hay càu nhàu về chuyện đó. Tôi bây giờ vẫn nói nhiều, nhưng biết cách tiết chế và nhẹ nhàng hơn.

- Giữa lịch trình công việc bận rộn đó, anh chị có thời gian để tận hưởng những buổi hẹn hò riêng?

- Tôi may mắn có mẹ chồng giúp đỡ. Mẹ ở cùng TP.HCM giúp chúng tôi chăm sóc hai bé. Hai bên gia đình rất thông cảm và tạo điều kiện. Do đó, chúng tôi vẫn tận hưởng cuộc sống như thời chưa sinh con, vẫn có những buổi hẹn hò riêng dành cho hai vợ chồng.

Thời mới yêu nhau, chúng tôi còn trẻ, nên có thể vì thế anh Big thể hiện tình cảm ra ngoài rõ ràng hơn. Sau này khi chín chắn, anh ấy ít thể hiện. Trong khi đó, tôi lại là người khá lãng mạn, thỉnh thoảng thích thổ lộ tình cảm. Chỉ xa nhau một, hai ngày, chúng tôi nhắn tin cho nhau và nói những lời nhớ nhung, yêu thương.

Vào dịp sinh nhật, tôi hay làm những món quà bí mật tặng anh ấy, còn Big hay hỏi tôi thích gì để mua tặng.

Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, ngay cả đi diễn cũng cùng nhau. Ở cùng nhau nhiều thành thói quen nên nếu xa nhau lại cảm thấy chán. Gia đình gồm bốn thành viên nên nếu thiếu đi một người sẽ cảm thấy rất trống vắng, chưa kể mỗi lần cần nhờ cậy gì lại không có ai giúp đỡ. Tôi muốn anh Big ở nhà nhiều hơn để còn giúp đỡ và san sẻ cùng nhau.

Emily và BigDaddy duy trì hạnh phúc gia đình bằng cách thỏa hiệp với những tính xấu của nhau. Ảnh: NVCC.

- Vậy còn thời gian dành cho riêng chị để nghỉ ngơi, tập luyện, chăm sóc bản thân và duy trì vẻ ngoài trẻ trung thì sao?

- Tôi vẫn tập luyện hàng ngày, nhưng tôi thấy suy nghĩ và tinh thần mới là điều quan trọng nhất. Tôi luôn nghĩ mình chỉ hơn 20 tuổi và giữ tinh thần vui vẻ, nhẹ nhàng. Đương nhiên, trong cuộc sống sẽ khó tránh khỏi những lúc mâu thuẫn, tranh cãi. Nhưng bản thân phải biết cách tự vượt qua, cân bằng cuộc sống.

"Tôi từng lo lắng không thể trở lại showbiz"

- Cuộc sống bộn bề khi chăm sóc hai con nhỏ có bao giờ làm chị lo lắng không thể trở lại showbiz hoặc quên đi hình ảnh của chính mình trên sân khấu?

- Số đông thường nghĩ sinh con xong không thể theo đuổi nghệ thuật được nữa. Tôi cũng từng nghĩ sự nghiệp của bản thân khép lại sau khi sinh con. Lúc ấy, con mới sinh, thường xuyên quấy khóc. Tôi mất ngủ, nhiều ngày thức khuya. Mỗi đêm con ngủ, tôi lại suy ngẫm về tương lai và thấy buồn bã, lo lắng không thể đi hát được nữa. Tôi tự hỏi mình sẽ làm gì sau này, đặc biệt những lúc con đau ốm, tôi càng stress.

- Điều gì đã tiếp thêm cho chị sức mạnh để tự tin trở lại showbiz?

- Tất nhiên tôi phải có một người chồng thấu hiểu và bỏ qua khi tôi cáu giận vô lý. Khi đó, tôi rất nhạy cảm, hay suy nghĩ nghiêm trọng hóa vấn đề và nổi cáu. Trong những tình huống như thế, BigDaddy đều nhường nhịn. Anh ấy giúp tôi các công việc hàng ngày và là chỗ dựa tinh thần. Anh cũng động viên tôi rằng: “Làm sao lại không đi hát được nữa”.

Sau thời gian làm quen với áp lực của việc có con, tôi bắt đầu tập luyện, dành thời gian cho công việc của bản thân nhiều hơn. Không phải lúc nào cũng nghĩ tới con cái, bỉm sữa nữa thì tự nhiên đầu óc thoải mái, suy nghĩ thoáng hơn. Tôi bắt đầu tìm thấy những thú vui mới và tự tin hơn với việc ca hát trở lại.

Quan trọng hơn, tôi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ nhạc sĩ Tiên Cookie và các thành viên trong ê-kíp. Họ biết điểm mạnh, điểm yếu của tôi, và tìm được cho tôi đường lối phát triển phù hợp. Khoảng thời gian tôi bị stress, Tiên đã ở bên cạnh động viên và cho tôi rất nhiều lời khuyên như một người bạn thân, giúp tôi mạnh mẽ hơn nhiều.

Dù vậy, khi cùng ê-kíp thực hiện Mượn rượu tỏ tình, tôi vẫn khá lo lắng và không tự tin. May mắn, ca khúc được khán giả đón nhận, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đây là tín hiệu tốt, tiếp thêm cho tôi sự tự tin với âm nhạc.

Emily tiếc nuối khi để lãng phí quãng thời gian mới vào nghề vì không nỗ lực phát triển sự nghiệp. Ảnh: NVCC.

- Trước khi lập gia đình, Emily khá “lười” hoạt động, ít xuất hiện và ra sản phẩm mới. Ngược lại, hiện tại, dù bận rộn chăm sóc gia đình, chị vẫn đi diễn thường xuyên, thậm chí tham gia The Voice Kids. Áp lực kinh tế khi đã có con buộc chị thay đổi?

- Đúng là ngày xưa tôi hát vì đam mê, lúc nào thích thì ra sản phẩm thì ra, chứ không tham vọng nhiều. Tôi hài lòng với việc được ra sản phẩm và khán giả yêu quý nên không yêu cầu quá nhiều ở bản thân. Tôi vô lo, vô nghĩ thậm chí không tính toán đến tương lai. Tôi cũng không áp lực bởi bất cứ chuyện gì.

Sau một thời gian nghỉ ngơi lo cho con cái, tôi nhận ra mình rất yêu công việc ca hát. Tôi nghĩ mình phải tự đặt ra mục tiêu, một dấu mốc nào đấy để làm tròn trách nhiệm với con cái, kiếm được tiền để nuôi con, rồi gìn giữ hạnh phúc gia đình.

- Chị từng có những ca khúc nổi tiếng, được yêu thích, nhưng Emily không tận dụng, thậm chí sau đó tỏ ra im ắng và mờ nhạt. Chị có tiếc nuối khi lãng phí cơ hội?

- Nhiều lúc, tôi cảm thấy rất tiếc nuối. Thời tuổi trẻ, tôi may mắn hơn so với nhiều người trong nghề, nhưng lại không biết trân trọng. Chỉ khi cảm thấy khó có thể theo nghề được nữa, tôi mới nhận ra mình đã lãng phí như thế nào.

Đến khi có con, tôi bắt đầu có trách nhiệm hơn. Chữ "trách nhiệm” là lý do lớn nhất để tôi quyết tâm với công việc hiện tại.

Về kinh tế, khoảng thời gian mới có con, chúng tôi không quá lo lắng vì Big Daddy vẫn đi làm, còn tôi cũng tích lũy được một số tiền từ việc đi hát. Tuy nhiên, về lâu về dài, nếu tôi cứ không đi làm, kinh tế gia đình không ổn. Mà tôi không thể làm gì tốt hơn việc ca hát. Do đó, tôi muốn trở lại với âm nhạc.

Nói như vậy không có nghĩa chúng tôi làm việc nhiều vì áp lực. Vợ chồng tôi không đặt mục tiêu quá cao về kinh tế. Thay vào đó, chúng tôi thích cuộc sống bận rộn và theo đuổi đam mê với âm nhạc.

- Hiện tại, các hoạt động của Emily gần như gắn liền với BigDaddy. Chị không tự tin đứng một mình sao?

- Đúng là tôi và BigDaddy đi diễn cùng nhau, có nhiều sản phẩm chung. Tuy nhiên, những sản phẩm trước chỉ là bước đệm. Sắp tới, tôi trở lại với hình ảnh rất khác biệt. Đây mới là MV đánh dấu sự trở lại chính thức của Emily với vai trò ca sĩ solo.

Mong muốn lớn nhất lúc này là có nhiều cơ hội để nói lên cá tính trong âm nhạc và có những tác phẩm tốt, đến gần với khán giả. Ngoài ra, tôi hy vọng con cái luôn mạnh khỏe, không ốm đau để tôi yên tâm hơn cho công việc.

- "Mượn rượu tỏ tình" thành công một phần nhờ phát hành đúng thời điểm chuyện tình cảm giữa chị và BigDaddy gây chú ý. Những sản phẩm sau đó của anh chị chưa thành công như mong đợi. Hiện tại, khi chuyện tình cảm đã bớt sức nóng, thậm chí Emily hoạt động riêng thay vì kết hợp với BigDaddy, liệu chị có áp lực?

- Ngày xưa khi tôi mới hoạt động, làm nghề rất dễ, thậm chí có sản phẩm âm nhạc cứ chia sẻ lên mạng xã hội mà không cần truyền thông, bài hit là nổi tiếng liền. Đổi lại, thu nhập cũng không quá cao. Kể cả tôi có hit cũng không kiếm được nhiều tiền, thu nhập chỉ ở mức tạm được.

Nếu áp dụng tâm thế làm như dạo chơi giống ngày xưa vào hiện tại, tôi nghĩ mình không bao giờ có hit. Bây giờ, nghệ sĩ kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng cũng phải đầu tư chất xám rất nhiều về content, truyền thông, rồi cả tỷ đồng để làm MV.

Chưa kể âm nhạc bão hòa, mỗi tháng có biết bao sản phẩm được tung ra, nên nghệ sĩ rất áp lực, phải tính toán kỹ lưỡng. Nhưng tôi hiện tại vẫn có sự tự tin nhất định, bởi đằng sau tôi có ê-kíp âm nhạc mạnh như Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà, DươngK...

Lan Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/emily-bigdaddy-cham-con-nau-an-kheo-hon-toi-post1168736.html