Em yêu Tổ quốc Việt Nam

'Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc…', những lời hát hào hùng của bài Quốc ca đã rất quen thuộc với các em HS, được các em hát vào giờ chào cờ thứ Hai hằng tuần. Nhưng khi ca khúc được cất lên tại các địa chỉ đỏ, sự xúc động, lòng biết ơn các thế hệ cha anh hy sinh vì Tổ quốc càng đậm nét và sâu sắc hơn.

Học sinh trường TH Chu Văn An (TT.Long Hải) thực hiện clip hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ Công viên tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Học sinh trường TH Chu Văn An (TT.Long Hải) thực hiện clip hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ Công viên tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

MỖI TRƯỜNG MỘT Ý TƯỞNG

Cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2021), 80 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5 (1941-2021).

Sau khi được phát động từ Hội đồng Đội huyện Long Điền, Liên đội trường THCS Nguyễn Công Trứ (TT.Long Hải, huyện Long Điền) đã triển khai đến các HS trong toàn trường chuẩn bị kế hoạch tập luyện và chọn địa điểm ghi hình. Theo cô Cao Thị Oanh, Tổng phụ trách Đội, hát Quốc ca được nhà trường duy trì thường xuyên vào giờ chào cờ đầu tuần, song việc cho các em HS hát ở những địa điểm di tích lịch sử là một hoạt động mới mang ý nghĩa thiết thực.

Liên đội đã chọn Khu Di tích lịch sử Minh Đạm để thực hiện clip. Tại đây, 40 HS dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ, tìm hiểu về sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng, trong đó có nguyên Bí thư và Phó Bí thư Huyện ủy Long Điền là Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm. Quốc ca cất lên, vừa mộc mạc, xúc động mà hào hùng giữa khung cảnh hùng thiêng của núi rừng. Với thời lượng 5 phút 22 giây, clip mở đầu bằng 4 câu thơ nổi tiếng trong bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt. Tiếp đó, giai điệu rộn ràng của tiếng trống, hòa và lời ca mộc mạc. Lồng ghép trong clip là lời giới thiệu về di tích lịch sử Minh Đạm và trường THCS Nguyễn Công Trứ. “Clip đã được đông đảo HS, GV và phụ huynh ủng hộ. GV, HS của trường cũng phấn khởi chia sẻ clip trên ứng dụng zalo, facebook, tạo hiệu ứng tích cực đến HS”, cô Oanh nói.

Tham gia đọc lời bình và hát trong clip, Trương Thị Kim Thanh, lớp 9H chia sẻ: “Với vai trò là Liên đội trưởng, em đã phát động, tập hát với các bạn và bắt nhịp để cả đội hát thật đều. Hát Quốc ca ở Minh Đạm xúc động lắm, em cảm giác tất cả đều hát to và rõ ràng hơn. Qua chuyến đi, em cũng có thêm kiếm thức thực tế để vận dùng vào bài tập môn lịch sử, giới thiệu những địa chỉ đỏ của quê hương đến mọi người”.

Với trường THCS Nguyễn Du (TP. Bà Rịa), clip có thời lượng hơn 6 phút, được thực hiện tại Công viên Lê Thành Duy (TP.Bà Rịa) và Công viên tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu (huyện Đất Đỏ). Nhà trường đã huy động gần 70 HS hát, múa minh họa. Thầy Mai Hoàng Nam, Tổng phụ trách Đội cho biết, HS của trường đã tập luyện gần 2 tuần để tiết mục được hoàn hảo nhất. Với sự đầu tư kỳ công về mặt hình ảnh cũng như nội dung hợp lý, sản phẩm dự thi của trường được Hội đồng Đội TP.Bà Rịa và các thầy, cô trong toàn trường ủng hộ.

Học sinh trường TH Chu Văn An (TT.Long Hải) hóa thân vào hình ảnh bộ đội, hát vang lời bài Quốc ca tại Khu di tích lịch sử Minh Đạm.

Tại các trường TH, việc lên ý tưởng và xây dựng kịch bản clip cũng được chuẩn bị chỉn chu, tỉ mỉ. Cô Tưởng Thị Oanh, Tổng phụ trách Đội, trường TH Chu Văn An (TT. Long Hải, huyện Long Điền) cho biết: “Nhà trường đã chọn ra hơn 100 HS có năng khiếu múa, hát để tập luyện chăm chỉ trong suốt 2 tuần. Ngoài hát, các em còn hóa thân thành những chú bộ đội, sắp đội hình thành: Lá cờ đỏ sao vàng, ngôi sao 5 cánh, bản đồ Việt Nam. Điều thành công của clip này không chỉ thu hút nhiều em HS tham gia mà còn giúp các em hiểu thêm về những giá trị lịch sử của địa phương”. Các cảnh quay được thực hiện tại Đền thờ Liệt sĩ Long Hải, Công viên tượng đài Nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu và Khu Di tích lịch sử Minh Đạm. Hiện clip dự thi của Liên đội được đánh giá cao, bởi sự đầu tư hoành tráng, góc quay đẹp, lời hát và lời bình về các địa điểm di tích có nhiều cảm xúc.

THÊM YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hồ Thị Ánh Tuyết cho biết: Cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ thực sự là sân chơi lành mạnh, thiết thực, bổ ích mang tính trải nghiệm thực tế cho các em HS, nhằm khơi dậy tinh thần đam mê tìm hiểu truyền thống, lịch sử, nét đẹp văn hóa của quê hương, đồng thời góp phần giới thiệu các di tích. Sau khi phát động, đã có 67 Liên đội nộp video clip. Các video được dàn dựng, quay tại các địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh như: Khu Di tích lịch sử Minh Đạm, Công viên tượng đài Nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, các đền thờ Liệt sĩ, tượng đài chiến thắng Bình Giã, địa đạo Long Phước, Bến Lộc An…

Hầu hết các video clip của các trường có sự đầu tư rất nghiêm túc về hình thức cũng như nội dung. Mặc dù còn khó khăn về chuyên môn, kỹ thuật quay video clip nhưng các Liên đội đều cố gắng, tạo dấu ấn riêng cho đơn vị mình. “Thông qua các hành trình đến với các di tích, địa chỉ đỏ, cuộc thi là dịp để các em một lần nữa tìm hiểu và nghe lại truyền thống lịch sử và những đóng góp to lớn, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, từ đó càng thêm yêu, thêm tự hào về quê hương, đất nước và quyết tâm rèn luyện và học tập tốt hơn”, chị Tuyết nhấn mạnh.

Các Liên đội quay clip về hát Quốc ca tại một hoặc nhiều địa chỉ đỏ, thời lượng không quá 7 phút. Từ 67 clip của các Liên đội dự thi, Hội đồng Đội tỉnh sẽ chọn ra 20 clip xuất sắc nhất để dự thi cấp Trung ương trước ngày 15/1/2021. Tháng 3/2021 sẽ tổng kết, trao giải.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202101/em-yeu-to-quoc-viet-nam-917237/