'Em yêu biển đảo quê hương'- lan tỏa tình yêu biển, đảo cho các em học sinh

Đó là khẳng định của Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy Cảnh sát biển tại cuộc thi 'Em yêu biển đảo quê hương' diễn ra sáng ngày 30/5 tại nhà văn hóa xã Nhật Quang (huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) do, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với UBND huyện Phù Cừ tổ chức.

Theo Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, từ năm 2013 đến nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo lực lượng các cấp tổ chức tuyên truyền biển đảo cho đoàn viên thanh niên, thanh thiếu niên và nhân dân thông qua mô hình tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại các trường THCS trên địa bàn cả nước. Theo đó, mô hình tuyên truyền đã tạo được dấu ấn sâu đậm, có sức lan tỏa lớn trong nhân dân. Đặc biệt, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Với mong muốn làm cho người dân hiểu rõ được vị trí vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam trong chiến lược bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc, nội dung tuyên truyền tập trung vào tầm quan trọng của Cảnh sát biển với quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế đất nước, giúp cho các em học sinh hiểu rõ thêm các kiến thức về biển đảo, hiểu thêm về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam”, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết nhấn mạnh.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết tặng giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Nhật Quang đoạt giải Nhất. Ảnh: H.Nụ

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết tặng giấy khen và phần thưởng cho em Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Nhật Quang đoạt giải Nhất. Ảnh: H.Nụ

Thống kê từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho thấy, từ tháng 3/2013 đến nay, Bộ Tư lệnh đã tổ chức và tham gia thành công cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại 38 trường THCS của 15 tỉnh thành trên địa bàn cả nước thu hút 950 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên của lực lượng Cảnh sát biển tham gia. Đặc biệt, cuộc thi này đã thu hút 3.050 em học sinh trực tiếp tham gia và có khoảng 40.000 đại biểu, giáo viên, học sinh và nhân dân xem, cổ vũ đã tạo dấu ấn, sức lan tỏa sâu rộng.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cũng đã phát 36.000 tờ rơi các loại, tuyên truyền trực quan hơn 800 băng rô, pa nô, áp phích tuyên truyền về biển đảo Việt Nam, tuyên truyền về ma túy, tội phạm, tác hại của ma túy đối với học đường.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển đảo Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam; tuyên truyền về phòng chống ma túy, tội phạm, bạo lực học đường, tác hại của ma túy đối với học đường, truyền thống yêu quê hương, đất nước.

cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại xã Nhật Quang đã thu hút 90 học sinh của Trường THCS Nhật Quang sôi nổi tham gia. Ảnh: H.Nụ

Qua đó, xây dựng lòng yêu nước, yêu biển đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm của công dân với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển với học sinh, thầy - cô giáo và nhân dân địa phương.

Tại cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại xã Nhật Quang đã thu hút 90 học sinh của Trường THCS Nhật Quang sôi nổi tham gia. Đa số các em đều trả lời đúng khá nhiều câu hỏi mà Ban Tổ chức đưa ra. Sau nhiều câu hỏi theo đề cương, một số câu hỏi khó cũng được Ban cố vấn cuộc thi đặt ra.

Kết thúc cuộc thi, Nguyễn Văn Hưng, học sinh lớp 9A, Trường THCS Nhật Quang đoạt giải Nhất và được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng Giấy khen, tiền thưởng 1,5 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao phần thưởng cho giải học sinh đoạt Nhì, giải Ba và một số giải khuyến khích.

Bộ Tư lệnh tặng nhiều phần quà cho học sinh của xã Nhật Quang. Ảnh: H.Nụ

Phát biểu tại cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” tại xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, thầy Vũ Ngọc Diện, Hiệu trưởng Trường THCS Nhật Quang cho biết, cuộc thi góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với các em học sinh, thầy cô giáo và nhân dân địa phương.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tặng quà cho 20 gia đình chính sách trên địa bàn xã Nhật Quang, mỗi suất quà 1 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà 6 gia đình chính sách, hộ nghèo đặc biệt khó khăn, già yếu của xã Nhật Quang; tặng 10 chiếc xe đạp và 20 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho học sinh các Trường THCS, Trường Tiểu học xã Nhật Quang có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và có nhiều thành tích cao trong học tập.

Đảo Lê

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/em-yeu-bien-dao-que-huong-lan-toa-tinh-yeu-bien-dao-cho-cac-em-hoc-sinh-127519.html