Em trộm máy tính bảng, anh tìm người để bán

VKSND TP Tuy Hòa (Phú Yên) vừa truy tố Phan Cao Cường (SN 1993) về tội trộm cắp tài sản, Phan Thúc Định (SN 1990, anh ruột Cường), Phan Hảo Sơn (SN 1994) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 16-12-2017, Phan Cao Cường phát hiện một cửa hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Sau đó, Cường cạy tôn đột nhập vào cửa hàng, lấy trộm 3 máy tính bảng và 3 ĐTDĐ (tổng giá trị là 5,9 triệu đồng) rồi chạy về nhà tại xã Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hòa). Về đến nhà, Cường kiểm tra lại chỉ còn 2 máy tính bảng vì số tài sản còn lại bị rơi mất dọc đường.

Khoảng 19h cùng ngày, Cường đưa 2 máy tính bảng trộm cắp được nhờ Định bán giùm. Định biết rõ đây là tài sản do Cường trộm cắp mà có nhưng vẫn nhận lời.

Ngày 17-12-2017, Định dẫn Sơn về nhà gặp Cường. Sau khi trao đổi, Sơn cũng biết số tài sản trên là do Cường trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý mua 2 máy tính bảng với giá 3,8 triệu đồng...

H.LƯU – B.NGUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/em-trom-may-tinh-bang-anh-tim-nguoi-de-ban-771449.html