Em trai sát hại chị gái dã man ở huyện Nhà Bè

Khi đến xem người dân phát hiện người đàn ông tay cầm dao tấn công 1 người phụ nữ rất dã man nên gọi điện cấp báo công an.

Tối 6-11, Công an huyện Nhà Bè, TP HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nho (36 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Theo lời kể của người chứng kiến, rạng sáng 5-11, người dân nghe tiếng la hét tại một căn nhà trong hẻm ở thị trấn Nhà Bè. Mọi người đến xem thì hốt hoảng khi thấy người đàn ông tay cầm dao, tấn công 1 người phụ nữ rất dã man, dưới sàn nhà có nhiều máu.

Thấy đối tượng hung hãn, người dân đã khóa cửa ngoài rồi nhanh chóng gọi điện cấp báo công an.

Nhận được tin báo lực lượng Công an thị trấn Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế người đàn ông. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Nho. Riêng nạn nhân được xác định là chị N.T.N.B. (45 tuổi) là chị ruột của Nho.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy chị B. tử vong với nhiều vết chém, nội tạng rơi ra ngoài. Còn đối tượng Nho thời điểm bị bắt có biểu hiện của người bị bệnh tâm thần.

SỸ HƯNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/em-trai-sat-hai-chi-gai-da-man-o-huyen-nha-be-20201106210141003.htm