Em trai Phạm Băng Băng và 8 nam thần tượng thế hệ mới của Trung Quốc

3 chàng trai TFBOYS, Phạm Thừa Thừa, Thái Từ Khôn, Vương Nhất Bác, Lai Guan Lin... là những ca sĩ thần tượng trẻ đang được chú ý nhất tại Trung Quốc thời điểm hiện tại.

1. Vương Nguyên (2000): Anh là giọng ca chính của nhóm nhạc thần tượng đình đám nhất Trung Quốc TFBOYS. Nam thần tượng cùng các thành viên khác của nhóm thậm chí được đánh giá ngang ngửa các đàn anh thuộc "tứ đại lưu lượng" là Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong. Ngoài vai trò ca sĩ, anh còn là diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng nhất đất nước tỷ dân với 70,7 triệu người hâm mộ trên mạng xã hội. Cậu có hình tượng dễ thương, trong sáng với giọng hát được đánh giá khá tốt. Năm 15 tuổi, Vương Nguyên sáng tác ca khúc đầu tay Bởi vì gặp được bạn. Ngoài ra, anh còn tham gia viết lời cho các bài hát khác như: Tôi không biết, Thiên sứ, Mười bảy,...

Chưa dừng lại ở đó, Vương Nguyên còn được biết đến với hình tượng thanh niên hăng hái, tích cực tham gia các sự kiện quốc gia. Chàng trai trẻ là đại diện đầu tiên và cũng là duy nhất của Trung Quốc thuộc thế hệ 10X lọt vào danh sách 30 thanh thiếu niên có tầm ảnh hưởng nhất năm 2017 của tạp chí danh tiếng TIME. Hiện tại, Vương Nguyên lên kế hoạch sang Mỹ để du học tại trường âm nhạc Berklee.

Chưa dừng lại ở đó, Vương Nguyên còn được biết đến với hình tượng thanh niên hăng hái, tích cực tham gia các sự kiện quốc gia. Chàng trai trẻ là đại diện đầu tiên và cũng là duy nhất của Trung Quốc thuộc thế hệ 10X lọt vào danh sách 30 thanh thiếu niên có tầm ảnh hưởng nhất năm 2017 của tạp chí danh tiếng TIME. Hiện tại, Vương Nguyên lên kế hoạch sang Mỹ để du học tại trường âm nhạc Berklee.

2. Vương Tuấn Khải (1999): Chàng trai sinh năm 1999 là trưởng nhóm TFBOYS, sở hữu lượng người hâm mộ 70,2 triệu. Vương Tuấn Khải từng đứng đầu Top 10 nhân vật 9X có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc do cộng đồng mạng bình chọn năm 2015. Là một nghệ sĩ đa tài, Vương Tuấn Khải vừa có thể ca hát lẫn diễn xuất. Ngoài đóng phim cùng các thành viên trong nhóm, Vương Tuấn Khải còn tham gia một số tác phẩm nổi bật như: Trường Thành, Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya, Thiên Khanh Ưng Liệp,... Với danh tiếng của mình, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2018, Vương Tuấn Khải được công bố trở thành người đại diện của gần 10 thương hiệu cao cấp. Hiện tại, Vương Tuấn Khải theo học Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

3. Dịch Dương Thiên Tỉ (2000): Thành viên thứ 3 của trong TFBOYS góp mặt trong danh sách, gây chú ý với khả năng vũ đạo tốt từ các điệu múa dân tộc đến nhảy hiện đại. Dịch Dương Thiên Tỷ là đội trưởng trẻ nhất trong show truyền hình Đây chính là nhảy đường phố của Youku. Ngoài ra, Thiên Tỉ còn sở hữu nhiều tài lẻ như thư pháp, ca kịch, điêu khắc,... Nhờ vậy, giọng ca 19 tuổi cũng có tới 68,7 triệu người theo dõi trên trang cá nhân.

Với ngoại hình nam tính, Dịch Dương Thiên Tỉ nhiều lần trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí danh giá. Ngoài ra, cậu còn là đại diện của nhiều hoạt động thương mại khác. Cả ba thành viên TFBOYS đều được coi là "em trai quốc dân", không chỉ có nhiều thành tích trong âm nhạc mà còn có danh tiếng và sức ảnh hưởng, giá trị thương mại không thua kém đàn anh đàn chị.

4. Vương Nhất Bác (1997): Trong nhóm nhạc Trung - Hàn UNIQ, Vương Nhất Bác đóng vai trò rapper và nhảy chính. Với khả năng nhảy chuyên nghiệp được đào tạo tại Hàn Quốc, Vương Nhất Bác được lựa chọn trở thành Huấn luyện viên trong chương trình tuyển chọn thần tượng Sáng tạo 101 bản Trung. Ngoài ra, Vương Nhất Bác còn phủ sóng ở nhiều hoạt động khác như làm MC của show Thiên thiên hướng thượng, tham gia phim Đại thoại tây du 3, Thanh đạm là mỹ vị của nhân gian,... Vương Nhất Bác là người có kinh nghiệm trình diễn, có ngoại hình, có sự hỗ trợ từ phía công ty nên chắc chắn tương lai sẽ còn tiến xa. Năm 2019, Vương Nhất Bác có cơ hội nổi tiếng hơn khi tham gia web drama đam mỹ Ma đạo tổ sư.

5. Thái Từ Khôn (1998): Anh bắt đầu nổi tiếng khi tham gia tuyển chọn nhóm nhạc nam thần tượng Idol Producer (2018). Với ngoại hình sáng, tài năng toàn diện, có thể vừa hát, nhảy đến sáng tác, dựng vũ đạo, Thái Từ Khôn được chọn vào vị trí center và cũng giành chiến thắng chung cuộc với hơn 47 triệu phiếu bầu. Sau đó, Thái Từ Khôn trở thành đội trưởng của nhóm nhạc dự án Nine Percent. Chỉ chưa đầy 1 năm nổi tiếng, Thái Từ Khôn đã đưa số lượng người yêu thích mình từ hơn 1 triệu lên 19,7 triệu trên trang cá nhân.

Trong năm 2018, Thái Từ Khôn được đánh giá là nhân tố bùng nổ của làng nhạc Trung Quốc. Ngoài việc được lựa chọn trở thành người đại diện của các nhãn hàng cao cấp, Thái Từ Khôn còn tham gia hoạt động xóa đói giảm nghèo của CCTV6, chương trình xuân vãn của đài truyền hình Bắc Kinh và là Đại sứ hữu nghị - đại diện thanh niên ưu tú Trung Quốc - Jamaica. Thái Từ Khôn cũng đứng top 1 danh sách lực lượng ngôi sao Đại Lục trong 6 tháng liên tục.

6. Trần Lập Nông (1998): Anh là nghệ sĩ gốc Đài Loan, cũng nổi lên từ chương trình Idol Producer. Từ một thực tập sinh vô danh, anh trở thành ca sĩ trẻ 10X người Đài Loan nổi tiếng bậc nhất tại Trung Quốc với 11 triệu người hâm mộ. Trần Lập Nông sở hữu hình tượng đáng yêu, thân thiện cùng khả năng hát tốt. Ngoài âm nhạc, Trần Lập Nông còn hoạt động tích cực trong mảng truyền hình thực tế và chuẩn bị tham gia đóng phim. Năm 2019 hứa hẹn sẽ tiếp tục là năm bùng nổ của chàng trai dễ thương này.

7. Phạm Thừa Thừa (2000): Anh là em trai duy nhất và kém chị gái nổi tiếng Phạm Băng Băng tới 19 tuổi. Với xuất thân từ gia đình nổi tiếng và có người chị nhiều thị phi, tuổi thơ của Phạm Thừa Thừa chịu nhiều soi mói và tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên, Phạm Thừa Thừa vẫn tỏa sáng theo cách của riêng mình khi tham gia Idol Producer. Không có kỹ năng thanh nhạc xuất sắc nhưng Phạm Thừa Thừa có khả năng giải trí, là một nghệ sĩ có sức hút.

Năm 2018, Phạm Thừa Thừa chịu ảnh hưởng bởi scandal trốn thuế của Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, nam ca sĩ vẫn tạo dấu ấn bằng việc trở thành đại diện thương hiệu của một số nhãn hàng và lên trang bìa tạp chí, sở hữu trang cá nhân có 10 triệu người hâm mộ. Bản thân Phạm Thừa Thừa là một nghệ sĩ có cá tính. Cùng với sự hỗ trợ từ chị gái, một tương lai rộng mở đang chờ đón nam thần tượng trẻ.

8. Lai Guan Lin (Lại Quán Lâm - 2001): Trường hợp của Lai Guan Lin giống như Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao,... Họ đều là thành viên của nhóm nhạc đình đám xứ Kim Chi. Sau khi thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo, họ về quê hương để phát triển sự nghiệp. Cùng với Wanna One, Lai Guan Lin đạt được những thành tích vô tiền khoáng hậu đối với một nhóm nhạc dự án chỉ hoạt động trong 2 năm. Chắc chắn với sự ủng hộ của fan Hàn, Trung và fan quốc tế, các hoạt động nghệ thuật sau này của Lai Guan Lin sẽ còn tạo được tiếng vang lớn.

9. Oner: Đây là nhóm nhạc gồm 4 thành viên Nhạc Nhạc (1992), Mộc Tử Dương (1994), Bốc Phàm (1996), Linh Siêu (2001), cũng xuất thân từ chương trình Idol Producer. Mỗi thành viên trong Oner đều sở hữu biệt tài riêng và có màu sắc cá nhân rõ nét. Điểm lợi thế của Oner đó chính là tình đoàn kết. Trong khi các nhóm nhạc Trung Quốc thường không hoạt động lâu, các thành viên luôn muốn phát triển sự nghiệp cá nhân thì Oner luôn đặt lợi ích của nhóm lên hàng đầu. Đó chính là lý do người hâm mộ yên tâm theo đuổi 4 nam thần trong nhóm.

Ngoài ra, Oner có show cá nhân để chia sẻ cuộc sống ký túc xá với fan, điều đó giúp họ trở thành những thần tượng thân thiện. Ở thời đại mới, mạng xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong việc gia tăng tương tác, và Oner đã rất thành công trong việc phát huy ưu điểm của mình. Ngoài những cái tên kể trên, các nam nghệ sĩ trẻ như: Vương Gia, Chu Chính Đình, Vưu Trường Tĩnh, Lâm Ngạn Tuấn, Hoàng Minh Hạo, Tần Phấn,... cũng đang cố gắng hết sức để nâng cao danh tiếng của mình.

Thủy Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/em-trai-pham-bang-bang-va-8-nam-than-tuong-the-he-moi-cua-trung-quoc-post908836.html