Em trai giết chị dã man tại nhà ở Sài Gòn

Sau khi giết chị gái tại nhà, nghi can Nho cố thủ và Công an thực hiện đột kích mới khống chế được đối tượng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hồng Nho (SN 1984, ngụ huyện Nhà Bè) về hành vi “giết người”.

Bước đầu, Nho thừa nhận sát hại chị gái ruột, là chị N.T.B.N tại nhà của gia đình ở khu phố 7, thị trấn Nhà Bè, cách đây gần 1 tuần.

Theo thông tin ban đầu, 0h30 rạng sáng 5/11 anh N.V.H ( là anh ruột của Nho) đang ngủ trước nhà thì nghe Nho và chị N cự cãi lớn tiếng. Chừng 45 phút sau, anh H nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Anh nhìn vào trong nhà thấy chị N nằm bất động dưới sàn nhà.

Do lo sợ Nho thoát ra ngoài sẽ tấn công gây thương tích cho người khác nên anh H khóa cửa ngoài và chạy đến Công an địa phương để trình báo.

Khi Công an có mặt đã triển khai lực lượng bao vây hiện trường. Công an ra sức thuyết phục Nho buông hung khí nhưng đối tượng vẫn cố chấp và cố thủ bên trong.

Cuối cùng lực lượng Công an phá cửa, đột kích vào trong, tước đoạt được hung khí và khống chế được Nho.

Qua khám nghiệm tử thi, Công an kết luận nạn nhân N tử vong đó đa vết thương.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Phước An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/em-trai-giet-chi-da-man-o-sai-gon-687841.html