Em trai chủ cửa hàng văn phòng phẩm tử vong sau đám cháy kinh hoàng ở Bình Dương

Phất mất hơn 2 tiếng đồng hồ, đám cháy tại cửa hàng văn phòng phẩm mới được khống chế. Tuy nhiên mọi thứ đã bị thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn. Em trai chủ cửa hàng tử vong trong đám cháy.

Đến gần trưa ngày 15/11, cơ quan chức năng TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng văn phòng phẩm trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trước đó khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân sống trên đường TL5, phường Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một) hoảng hồn khi phát hiện ngọn lửa và khói bốc lên ngùn ngụt tại cửa hàng văn phòng phẩm tại khu vực này.

Cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường.

Sau đó, người dân vội truy hô cùng nhau vào dập lửa và đập cửa kêu dân ở sát cửa hàng trên chạy ra ngoài thoát thân.

Mặc dù nỗ lực dập đám cháy tại chỗ nhưng ngọn lửa lan rộng rất nhanh, bao trùm cả cửa hàng nên không thể khống chế. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục lan nhanh sang cửa điện nước và cửa hàng bán điện thoại.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương nhanh chóng có mặt cùng 8 xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ đến dập lửa.

Đám cháy kinh hoàng khiến nhiều cửa hàng đổ sập.

Đám cháy xuất phát từ cửa hàng văn phòng phẩm rồi lan rộng sang các cửa hàng bên cạnh.

Do cửa hàng rộng và có nhiều vật liệu nhựa nên phải mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ 3 cửa hàng bị lửa thiêu rụi, đổ sập. Vụ cháy khiến em trai của chủ cửa hàng văn phòng phẩm tên Phạm Thế Huỳnh (sinh năm 1983, quê Tiền Giang) tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tứ Quý

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/em-trai-chu-cua-hang-van-phong-pham-tu-vong-sau-dam-chay-kinh-hoang-o-binh-duong-20181115124322765.htm