Em trai bầu Đức muốn bán sạch 5 triệu cổ phiếu ở Hoàng Anh Gia Lai

Ông Đoàn Nguyên Thu, em trai Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức, có thể thu về 25 tỷ đồng nếu bán thành công toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố văn bản đăng ký bán cổ phần tại Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Thu. Ông Thu là em trai của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức).

Theo đó, ông Thu muốn bán toàn bộ hơn 5 triệu cổ phiếu tại Hoàng Anh Gia Lai với mục đích cân đối tài chính cá nhân theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận qua sàn. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 7/6 đến 6/7.

Nếu bán thành công số cổ phần trên, ông Thu sẽ không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của Hoàng Anh Gia Lai.

Ông Đoàn Nguyên Thu hiện là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAGL.

Ông Đoàn Nguyên Thu hiện là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc tại Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: HAGL.

Hiện giá cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được giao dịch ở mức gần 5.000 đồng/đơn vị. Do đó, ông Thu có thể thu về khoảng 25 tỷ đồng nếu bán hết 5 triệu cổ phiếu của mình.

Ông Đoàn Nguyên Thu hiện là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai. Ông Thu sinh năm 1977, có bằng cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở Mỹ.

Trước đó, vào tháng 8/2018, em trai bầu Đức đã từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai sau khi bầu Đức ký kết hợp tác chiến lược với Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú Trần Bá Dương.

Diễn biến giá cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai từ đầu năm 2019. Ảnh: VnDirect.

Việt Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/em-trai-bau-duc-muon-ban-sach-5-trieu-co-phieu-o-hoang-anh-gia-lai-post953684.html