Em rể trộm 19 cây vàng của chị vợ 'nướng' vào sòng bạc đỏ đen

Trần Duy Phương trộm 19 chỉ vàng của chị vợ ở An Giang rồi chạy xe máy lên TP. Hồ Chí Minh để bán lấy tiền đánh bạc.

Đối tượng Trần Duy Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Đối tượng Trần Duy Phương tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Chiều 13/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Trần Duy Phương, sinh năm 1984, cư trú ấp Phước Thới A, xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Thông tin ban đầu, Trần Duy Phương quen biết, sống chung như vợ chồng với chị N tại xã Long Điền B, huyện Chợ Mới. Phương là người có đam mê cờ bạc, không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định tìm tài sản lấy trộm.

Khoảng 10h ngày 3/4, biết chị vợ là bà Ngô Xuân Thu đã cùng vợ mình đi vắng nên Phương đã đột nhập nhà bà Thu cạy tủ lấy trộm 19 chỉ vàng (gồm 5 chỉ vàng 24K, 14 chỉ vàng 18K) và số tiền 6,5 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Phương chạy xe máy gần 200km lên TP. Hồ Chí Minh bán vàng được 66 triệu đồng. Số tiền có được, Phương đem nướng vào sòng bạc và tiêu xài cá nhân.

Đến ngày 12/4, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã phối hợp với Công an Quận Bình Tân bắt giữ được Trần Duy Phương khi y đang lẩn trốn tại khu vực phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Trần Bình/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/em-re-trom-19-cay-vang-cua-chi-vo-nuong-vao-song-bac-do-den/20210414074243860