Ém hàng đem bán

Anh Hà Hoàng Việt (1991), đại diện của Công ty Nhất Tín (địa chỉ 26- Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng) chiều 25-7 đã đến CAP Chính Gián (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) trình báo về một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo đó, sau khi nhận 5 đơn hàng của đơn vị đi giao nhưng anh Nguyễn Hữu Lộc (1997, nhân viên giao hàng của công ty) không giao cho khách hàng mà đem bán lấy tiền tiêu xài. Tài sản mà Lộc đem bán gồm nhiều ĐTDĐ và laptop với tổng giá trị tài sản khoảng gần 196,7 triệu đồng. Sau đó, công ty phát hiện và liên hệ với Lộc thì được gia đình chuộc lại 4 ĐTDĐ trong đơn hàng và hẹn đến ngày 25-7-2020 sẽ trả tiếp phần tài sản còn lại. Tuy nhiên đến thời hạn trả nhưng Lộc không đến công ty giải quyết nên đơn vị đã cử người đến cơ quan CA để trình báo.

P.K

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_228664_em-hang-dem-ban.aspx