Em gái xinh đẹp sẽ tháp tùng ông Kim Jong Un tới Hà Nội?

Bà Kim Yo Jong, em gái ông Kim Jong Un, được nhận định nhiều khả năng sẽ có mặt trong đoàn quan chức tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Hà Nội dự cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Bên cạnh những đồn đoán về thỏa thuận có thể đạt được sau cuộc gặp thượng đỉnh lần 2, dư luận hiện dành nhiều sự quan tâm tới danh sách các quan chức cấp cao sẽ tháp tùng Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Ung tới Hà Nội cuối tháng này.

Phái đoàn tháp tùng lãnh đạo Kim Jong Un

Các chuyên gia nhận định nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhiều khả năng được tháp tùng bởi Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và em gái Kim Yo Jong. Ảnh: Reuters.

Ông Kim Yong Chol là quan chức đã nhiều lần thay mặt nhà lãnh đạo Kim Jong Un có các chuyến thăm Mỹ và làm việc với các quan chức cấp cao của Washington. Ông cũng là người hai lần chuyển thư tay của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tới Tổng thống Trump.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho và Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên kiêm Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Ri Su Yong là hai quan chức nhiều khả năng cũng sẽ tới Hà Nội. Đây là hai nhân vật được lựa chọn để tham mưu cho nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong bối cảnh nhiều khả năng ông Kim sẽ có chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới Việt Nam trong dịp này.

Một nhân vật được báo giới chờ đón sẽ có mặt trong đoàn tùy tùng của nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Yo Jong, em gái xinh đẹp của ông Kim Jong Un. Bà Kim Yo Jong chính là trợ lý thân cận đã hỗ trợ ông Kim Jong Un trong hội nghị thượng đỉnh lần Mỹ - Triều tại Singapore tháng 6/2018, cũng như trong hội nghị Hàn - Triều lần 1 tháng 4/2018 tại Bàn Môn Điếm.

Bà Kim hiện là ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Các chuyên gia nhận định việc tham gia tháp tùng ông Kim Jong Un có thể là bước tiếp theo nhằm nâng cao vị thế của bà Kim Yo Jong trong nội bộ Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo Yong đưa bút cho lãnh đạo Kim Jong Un trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều tháng 4/2018. Ảnh: Getty.

Kim Chang Son, người được coi là chánh văn phòng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, nhiều khả năng cũng sẽ tới Hà Nội. Đây là quan chức Triều Tiên phụ trách công tác hậu cần, an ninh và lễ tân của cuộc gặp thượng đỉnh. Ông Kim được cho là đã 2 lần tới Hà Nội trong tháng qua.

Ở cấp thấp hơn, Chủ tịch Ủy ban Triều Tiên, châu Á - Thái Bình Dương hòa bình Pak Chol cũng được cho là sẽ có mặt trong đoàn tháp tùng. Ông Pak Chol trước đó từng tháp tùng ông Kim Yong Chol tới Washington làm việc cùng Tổng thống Trump hồi tháng 1.

Hai quan chức khác của Triều Tiên là Kim Song Hye, trưởng phòng thư ký của Ủy ban Thống nhất tổ quốc, và Kim Hyok Chol, đại diện đặc biệt của Triều Tiên về Mỹ, nhiều khả năng sẽ tới Hà Nội. Hai quan chức này được cho là sẽ có cuộc gặp với Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Steve Biegun trước thềm cuộc gặp để thống nhất các vấn đề kỹ thuật cuối cùng.

Phái đoàn đông đảo của Bộ Ngoại giao Mỹ

Nhân vật gần như chắc chắn sẽ có mặt bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội lần này là Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ngoại trưởng Mỹ chính là người dẫn đầu các cuộc thảo luận cấp bộ trưởng với phía Triều Tiên, cuộc gặp gần nhất diễn ra tháng trước tại Washington. Ông Pompeo đã cho thấy khả năng làm việc hiệu quả với các quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên trong suốt 1 năm qua, sau những chuyến viếng thăm liên tục tới Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia nhận định, ông Pompeo là nhân vật cốt cán, cả trên cương vị giám đốc CIA lẫn bộ trưởng Ngoại giao, mang lại những bước tiến đáng kể trong quan hệ Mỹ - Triều. Do đó, sẽ là bất ngờ lớn nếu Ngoại trưởng Pompeo vắng mặt trong sự kiện ngày 27-28/2 tới.

Ngoại trưởng Mike Pompeo và Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nhiều khả năng sẽ tới Hà Nội cùng Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Bên cạnh người đứng đầu Bộ Ngoại giao, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton và Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Steve Biegun là hai nhân vật được nhận định không thể thiếu trong bộ sậu tháp tùng Tổng thống Trump.

Cố vấn John Bolton là người đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hoạch định chính sách tiếp cận của chính quyền Trump với vấn đề Triều Tiên. Công thức phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược mà Washington yêu cầu Triều Tiên là sản phẩm do ông Bolton góp phần xây dựng.

Trong khi đó, Steve Biegun là quan chức Mỹ dẫn đầu các cuộc đàm phán kỹ thuật với Triều Tiên. Cuộc đàm phán gần nhất giữa hai bên diễn ra trong tháng 1 tại Thụy Điển. Dự kiến, hai bên sẽ sớm tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Hà Nội.

Các nhân vật khác thuộc bộ Ngoại giao Mỹ nhiều khả năng tham gia tháp tùng Tổng thống Trump gồm Phó trợ lý bộ trưởng phụ trách Triều Tiên Alex Wong và Phó trợ lý bộ trưởng thường trực phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Mark Lambert.

Theo Korea Times, vợ chồng con gái Tổng thống Trump là Ivanka Trump và Jared Kushner nhiều khả năng cũng tham gia phái đoàn tới Hà Nội cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Người dân Việt mong muốn ngừng thử hạt nhân sau hội nghị Trump - Kim Nhiều người dân Việt Nam kỳ vọng về một bản cam kết hoặc hiệp định phi hạt nhân hóa sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/em-gai-xinh-dep-se-thap-tung-ong-kim-jong-un-toi-ha-noi-post918036.html