Em gái quốc dân Hàn Quốc - người lận đận, người gây tranh cãi mặc sexy

Kim Yoo Jung và Kim So Hyun giờ đây đã đóng những vai trưởng thành. Tuy nhiên, Kim So Hyun chưa bứt phá như mong đợi, còn Kim Yoo Jung gây nhiều tranh cãi với phim mới.

Cùng sinh năm 1999, cùng đóng phim từ khi còn nhỏ, Kim So Hyun và Kim Yoo Jung là một trong những diễn viên nhí nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Suốt thời gian dài, họ được công chúng đặt lên bàn cân vì những điểm tương đồng trong cuộc sống, công việc.

Bộ đôi họ Kim hiện đã bước sang giai đoạn đảm nhận tuyến vai chính và trưởng thành. Thời gian qua, mỗi người trong số họ có những con đường riêng. Trong đó, Kim Yoo Jung từng đạt thành tích khả quan với Mây họa ánh trăng đóng cùng Park Bo Gum. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hai sao nhí cho thấy sự chới với trong sự nghiệp. Họ tham gia nhiều dự án phim nhưng không thành công như mong đợi.

Những “em gái quốc dân” của truyền hình Hàn Quốc

Đóng phim từ năm 4 tuổi, khi bạn bè cùng lứa có cuộc sống đơn giản bên gia đình, trường lớp, Kim Yoo Jung đã là ngôi sao được cả nước biết tới. Ngôi sao nhí chinh phục khán giả với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu và nét diễn tự nhiên. Trong sự nghiệp phim ảnh của mình, Kim Yoo Jung đã góp mặt trong hàng loạt dự án nổi tiếng: Dong Yi (2010), Moon Embrace the Sun (2012), May Queen (2012)…

Tương tự Kim Yoo Jung, Kim So Hyun nổi tiếng từ khi còn nhỏ. Cô ra mắt năm 2006 với bộ phim Ten Minute Minor. Sau đó, nữ diễn viên càng trở nên phổ biến khi tham gia liên tục các dự án phim như A Happy Woman (2007), Hometown of Legends (2008), My Name Is Pity (2008), Wife and Woman (2009) hay Ja Myung Go (2009)…

 Kim So Hyun (ngoài cùng bên phải) và Kim Yoo Jung (ở giữa) khi tham gia Moon Embrace the Sun.

Kim So Hyun (ngoài cùng bên phải) và Kim Yoo Jung (ở giữa) khi tham gia Moon Embrace the Sun.

Ngoài điểm chung về độ tuổi, xuất phát điểm, Kim Yoo Jung và Kim So Hyun còn cùng tham gia Moon Embrace the Sun. Đây cũng là dự án giúp cả hai nổi tiếng, được công chúng biết tới nhiều hơn. Trong phim, Kim Yoo Jung đảm nhận vai thời nhỏ của nữ chính còn Kim So Hyun vào vai nữ thứ.

Cả hai ngôi sao họ Kim đều nhận được những lời khen ngợi về diễn xuất, đặc biệt Kim So Hyun khi đảm nhận tuyến vai phản diện. Bộ phim đạt được vị trí số một trong khung thời gian phát sóng với rating kỷ lục là 42,2%. Từ đó, Kim So Hyun và Kim Yoo Jung cũng được xem như những “em gái quốc dân” của Hàn Quốc.

Kim Yoo Jung vướng nhiều tranh cãi vì phim mới

Năm 2016, sự nghiệp của Kim Yoo Jung bước sang trang mới. Ở Love in the Moonlight cùng nam diễn viên Park Bo Gum, cô có vai chính tuổi trưởng thành đầu tiên.

Bộ phim đạt rating cao nhất là 23,3% theo thống kê của TNmS. Đây cũng là một trong những dự án truyền hình thành công nhất Hàn Quốc năm 2016 và giúp Kim Yoo Jung chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 53.

Đáng tiếc sau Love in the Moonlight, Kim Yoo Jung chưa có thêm dự án nào bứt phá. Clean with Passion for Now phát sóng năm 2018 có rating khá thấp (trung bình là 2,81%, đề tài cũng không hấp dẫn được người xem. Sau 2 năm im ắng, mới đây, Kim Yoo Jung tái xuất qua dự án Cửa hàng tiện lợi Saet Byul cùng đàn anh hơn 12 tuổi là Ji Chang Wook.

Kim Yoo Jung được khen ngày càng xinh đẹp.

Bộ phim không những không đạt được rating cao mà còn khiến nữ diễn viên sinh năm 1999 vướng vào nhiều tranh cãi, từ trang phục được cho là quá gợi cảm so với độ tuổi đến nội dung nhảm nhí, nhiều tình tiết lố gây bức xúc.

Đặc biệt, nữ diễn viên còn có nụ hôn với đàn anh Ji Chang Wook ngay tập đầu tiên. Cửa hàng tiện lợi Saet Byul được đánh giá là bước thụt lùi trong sự nghiệp của Kim Yoo Jung, nhiều khán giả tham gia nghi ngờ khả năng chọn lựa kịch bản của nữ diễn viên.

Kim Yoo Jung cho biết cô là người tự quyết định kịch bản sau khi tham khảo ý kiến của cha mẹ.

“Tôi còn trẻ, vì vậy tôi đã dựa rất nhiều vào ý kiến của gia đình. Tuy nhiên, tôi vẫn là người quyết định cuối cùng. Đặc biệt, khi tôi nhận và đọc một kịch bản, nếu cảm thấy thú vị khiến mình lật các trang một cách vô tình, tôi sẽ nhận dự án đó. Tôi nghĩ bản thân sẽ rất vui khi quay dự án như thế”, nữ diễn viên tâm sự.

Cô chia sẻ thêm về công việc người nổi tiếng: "Khi làm việc, tôi là người cầu toàn, nhưng vì còn trẻ, tôi không có hứng thú với việc làm đẹp. Tôi rất ít khi chú ý đến việc trang điểm, thậm chí đôi khi tôi bị mẹ mắng. Nhưng tôi thấy rất mệt mỏi khi phải cố gắng duy trì hình ảnh của mình mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi có một vết sẹo trên mặt, tôi cũng mặc kệ để nó tự lành".

Kim So Hyun chưa thành công như mong đợi

Kim So Hyun chăm chỉ đóng phim hơn so với đồng nghiệp cùng tuổi. Nữ ca sĩ có ít nhất 8 lần đảm nhận vai nữ chính trong các dự án như Học đường 2015 - Em là ai?, Let's fight Ghost, Mặt nạ quân chủ, Radio Romance, Love Alarm, Tiểu sử chàng Nokdu

Kim So Hyun có đầy đủ yếu tố để nổi tiếng, từ ngoại hình đẹp tới diễn xuất tốt, đa dạng và đầy cảm xúc. Tuy nhiên, các kịch bản cô chọn chưa thể thành công về mặt rating.

Học đường 2015 - Em là ai? nằm trong series School về học đường đình đám. Trong phim, Kim So Hyun cho thấy diễn xuất tuyệt vời khi vào vai cặp song sinh Eun Bi và Eun Byul. Hai nhân vật có tính cách hoàn toàn khác nhau, Eun Bi hiền lành, nhút nhát.

Trong khi đó, Eun Byul cá tính, mạnh mẽ và lạnh lùng. Kim So Hyun thể hiện xuất sắc tính cách cũng như diễn biến tâm lý của nhân vật. Tuy nhiên, phim chỉ đạt rating trung bình là 7,4%, không cao như phần trước trong series.

Tính đến nay, dự án có thành tích cao nhất của Kim So Hyun là Mặt nạ quân chủ với rating trung bình 11,5%. Trong khi đó, dự án mới nhất, phát sóng năm 2019 của cô là Tiểu sử chàng Nokdu chỉ đạt rating cao nhất 8%.

Kim So Hyun trưởng thành về ngoại hình lẫn diễn xuất.

Nói về quá trình nhập vai, Kim So Hyun cho biết cô không chỉ học thoại mà còn dành thời gian tìm hiểu nhân vật như thể họ là một con người thực.

“Tôi khởi nghiệp là một nữ diễn viên nhí nhưng giờ tôi 21 tuổi. Tôi cảm thấy đây là sự khởi đầu của một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất. Trong quãng thời gian làm diễn viên nhí, tôi có nhiều trải nghiệm để tạo nền tảng vững chắc cho tôi hôm nay. Điều tôi thích nhất là có thể nhập 100% vào nhân vật mà tôi thể hiện và thực sự chia sẻ với họ những cảm xúc họ phải trải qua”, Kim So Hyun tâm sự.

"Điều tôi cố gắng làm với tư cách nữ diễn viên là giao tiếp với người xem, tạo cảm giác chia sẻ, để ai đó trải qua thời gian khó khăn, họ có thể xem tôi và cảm thấy được an ủi hoặc hạnh phúc.

Tôi tin rằng đó là những gì tôi đang làm và tôi muốn tiếp tục đóng vai trò đó. Tôi trở nên thành công với vai trò diễn viên, nhưng là một con người, điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy hạnh phúc", cô nói thêm.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/em-gai-quoc-dan-han-quoc-nguoi-lan-dan-nguoi-gay-tranh-cai-mac-sexy-post1100625.html