Em gái ông Kim Jong Un lên án Hàn Quốc 'có cách tiếp cận thù địch'

Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong, đã lên án Hàn Quốc có 'cách tiếp cận thù địch với Triều Tiên', truyền thông nhà nước đưa tin ngày 13/1.

“Người Hàn Quốc thật kỳ lạ và khó hiểu”, bà Kim Yo Jong, cố vấn chủ chốt của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố, theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).

“Họ là những kẻ ngốc. Họ cũng đứng đầu danh sách thực hiện hành vi sai trái của thế giới vì họ chỉ quan tâm đến những thứ khiến người khác cười nhạo”, theo tuyên bố của bà Kim. “Chúng tôi chỉ tổ chức một cuộc duyệt binh ở thủ đô, không diễn tập quân sự nhắm vào bất kỳ ai cũng như khởi động bất cứ thứ gì. Tại sao họ lại nghển cổ theo dõi những gì đang xảy ra ở Triều Tiên?”.

Ngày 11/1, quân đội Hàn Quốc cho biết họ phát hiện “dấu hiệu cho thấy Triều Tiên tổ chức một cuộc duyệt binh liên quan đến đại hội đảng”. Cuộc duyệt binh được cho là tổ chức vào lúc nửa đêm tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc cũng cho biết đang "theo dõi chặt chẽ" hoạt động này.

 Bà Kim Yo Jong. Ảnh: Getty.

Bà Kim Yo Jong. Ảnh: Getty.

Trước đó, anh trai bà dồn dập công kích Mỹ trong đại hội đảng Lao Động Triều Tiên lần thứ 8 diễn ra trong các ngày 5-10/1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố Mỹ là "kẻ thù chính lớn nhất", nói ông sẽ làm "mọi thứ" để nâng cao năng lực hạt nhân và quân sự của Bình Nhưỡng. Điều này đặt ra thách thức ngoại giao cho chính quyền sắp tới của ông Joe Biden.

“Chúng ta phải làm mọi thứ có thể để tăng cường khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân và xây dựng quân đội hùng mạnh nhất”, ông Kim nói.

KCNA cho biết Hội đồng Nhân dân Tối cao, cơ quan lập pháp hàng đầu của Triều Tiên, sẽ họp vào ngày 17/1 để thông qua luật liên quan đến kế hoạch phát triển trong 5 năm tới.

Đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/1 đã bầu chọn thành viên Ủy ban Trung ương trong đại hội.

Bà Kim Yo Jong vẫn là thành viên Ủy ban Trung ương nhưng không có mặt trong Bộ Chính trị, trái ngược với dự đoán của nhiều người trong giới quan sát Triều Tiên.

Tuy nhiên, việc bà Kim đưa ra tuyên bố chỉ trích Hàn Quốc là dấu hiệu cho thấy bà vẫn đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của Triều Tiên.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/em-gai-ong-kim-jong-un-len-an-han-quoc-co-cach-tiep-can-thu-dich-post1172898.html