Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên nổi giận, tuyên bố Ngoại trưởng Hàn Quốc có thể phải 'trả giá đắt'

Ngày 9/12, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Yo-jong, đã chỉ trích Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha về những phát ngôn gần đây liên quan các biện pháp chống dịch Covid-19 của Bình Nhưỡng.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha về những phát ngôn liên quan Covid-19. (Nguồn: AFP)

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha về những phát ngôn liên quan Covid-19. (Nguồn: AFP)

Tuần trước, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã phát biểu tại một diễn đàn ở Bahrain rằng, Triều Tiên không phản ứng trước những lời kêu gọi của Seoul về hợp tác chống dịch Covid-19 xuyên biên giới, đồng thời cho rằng, việc Triều Tiên tuyên bố không có ca nhiễm là điều khó tin.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim Yo-jong cho biết: "Những nhận xét liều lĩnh của bà Kang không cân nhắc đến hậu quả có thể xem là bà ấy muốn làm lạnh giá thêm mối quan hệ đang đóng băng giữa hai miền. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên những lời nói của bà ấy và bà ấy có thể phải trả giá đắt cho hành động này".

Tuyên bố của bà Kim Yo-jong được đưa ra trong khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun đang thăm Hàn Quốc để thảo luận về liên minh Mỹ-Hàn và các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ giữa Washington và Triều Tiên.

Hồi tháng 6, bà Kim cũng đưa ra một tuyên bố gay gắt, đe dọa làm nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều vì tức giận trước việc những người đào tẩu Triều Tiên ở Hàn Quốc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng sang nước này.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/em-gai-nha-lanh-dao-trieu-tien-noi-gian-tuyen-bo-ngoai-truong-han-quoc-co-the-phai-tra-gia-dat-131066.html