Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo sẽ 'đáp trả tương xứng' vì hành động rải truyền đơn

Ngày 2/5, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Yo-jong đã chỉ trích Hàn Quốc về thất bại trong việc không ngăn chặn được hoạt động rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng của một nhóm đào tẩu hồi tuần trước.

Trong thông báo được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, bà Kim Yo-jong cho rằng chính phủ Hàn Quốc "một lần nữa không ngăn chặn các hành động liều lĩnh", gọi đây là "hành động gây hấn không thể chấp nhận được" và cảnh báo "hành động đáp trả tương xứng".

Trước đó, Tổ chức Các chiến sĩ vì một Triều Tiên Tự do, do Park Sang-hak đứng đầu, cho hay nhóm này đã thả 10 quả bóng bay lớn mang theo 500.000 tờ rơi, 500 cuốn sách nhỏ và 5.000 tờ tiền mệnh giá 1 USD từ các khu vực biên giới ở tỉnh Gyeonggi và Gangwon từ ngày 25-29/4 vừa qua.

Đây được đánh giá là hoạt động rải truyền đơn đầu tiên kể từ khi chính phủ Hàn Quốc đưa ra lệnh cấm vào cuối tháng 3.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/em-gai-nha-lanh-dao-trieu-tien-canh-bao-se-dap-tra-tuong-xung-vi-hanh-dong-rai-truyen-don-143921.html