Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có tên trong Bộ Chính trị

Ông Kim Jong Un và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: Getty Images

Ông Kim Jong Un và em gái Kim Yo-jong. Ảnh: Getty Images

Theo hãng thông tấn KCNA ngày 11-1, trong phiên họp ngày thứ 6 của đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 tại Bình Nhưỡng ngày 10-1, bà Kim Yo-jong không có trong danh sách các ủy viên chính thức hay dự khuyết của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động Triều Tiên, thay thế cho chức Chủ tịch đảng.

Theo KCNA, bà Kim Yo-jong vẫn là thành viên Ủy ban Trung ương nhưng không có mặt trong Bộ Chính trị. Diễn biến này trái ngược với dự đoán của nhiều người trong giới quan sát Triều Tiên. Việc em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yojong không có tên trong cơ quan quyền lực nhất nước này đã làm gửi đi những tín hiệu trái chiều về vị thế của bà sau nhiều năm gia tăng ảnh hưởng. Sự thay đổi này được giới quan sát chú ý khi chỉ vài ngày trước, bà Kim Yo-jong đã lần đầu tiên cùng với 38 nhà lãnh đạo khác đăng đàn trong vị trí điều hành khi đại hội Đảng khai mạc.

T.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_237251_em-gai-nha-lanh-dao-kim-jong-un-khong-co-ten-trong-bo-chinh-tri.aspx