Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tái xuất sau 2 tháng

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng anh trai đi thị sát một ngôi làng nằm ở biên giới bị lũ lụt tấn công để kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Chuyến công tác cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là lần đầu tiên bà Kim Yo-jong xuất hiện sau hai tháng vắng mặt trước truyền thông.

Hôm nay (2/10), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, ông Kim đã tới thị sát khu vực tái thiết sau lũ lụt ở thị trấn biên giới Kimhwa. Tại đây, ông Kim đã nghe báo cáo từ quan chức địa phương về mức độ thiệt hại về nhà cửa, nông trại, giao thông vận tải, mạng lưới điện và truyền thông, cũng như tiến độ khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong tái xuất sau 2 tháng. (Ảnh: Yonhap)

Em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong tái xuất sau 2 tháng. (Ảnh: Yonhap)

Sau khi nghe báo cáo cho biết khoảng 88% dự án xây dựng đã hoàn thành để phục vụ cuộc sống của gần 1.000 gia đình, ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng lớn đối với quân đội Triều Tiên vì những nỗ lực tham gia tái thiết khu vực bị ảnh hưởng vì bão lũ.

Tuy nhiên, ông Kim cũng nhấn mạnh, “năm nay là một trong những năm đầy khó khăn khó đoán trước, nhưng cũng sẽ là năm chiến thắng lớn với giá trị cao cả của sự đấu tranh”.

Tờ Rodong Sinmun đã cho đăng tải bức ảnh bà Kim Yo-jong đi khá gần người anh trai quyền lực trong chuyến công tác. Lần gần nhất bà Kim Yo-jong xuất hiện trước truyền thông là vào cuối tháng Bảy.

KCNA không công bố chính xác thời gian cụ thể ông Kim thực hiện chuyến công tác trên, nhưng khả năng ông Kim đi thị sát vào ngày 1/10 bởi truyền thông Triều Tiên thường đưa tin về hoạt động của nhà lãnh đạo sau 1 ngày.

Trước đó, Chủ tịch Kim Jong-un đã chủ trì phiên họp của đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 29/9 để đánh giá các biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 đã được thi hành, cũng như thảo luận về những phương thức cải tiến.

Tại cuộc họp, các quan chức Triều Tiên đã báo cáo “một số lỗi” đã được phát hiện trong quá trình triển khai những biện pháp ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Tuy nhiên, KCNA không nói chi tiết những lỗi phòng dịch Covid-19 mà các quan chức Triều Tiên nhắc tới là gì.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/em-gai-chu-tich-trieu-tien-kim-jong-un-tai-xuat-sau-2-thang-265669.html