Em đoạt mạng anh do mâu thuẫn đất đai

Mâu thuẫn về đất đai, ông Phát và em trai to tiếng ở nhà thờ họ. Án mạng xảy ra khi họ tiếp tục cãi vã tại nhà.

Án mạng xảy ra trưa 11/2 tại khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng.

 Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thang Nguyen.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thang Nguyen.

Nạn nhân là ông Trần Văn Phát (62 tuổi). Còn nghi can gây án là Trần Văn Phít (58 tuổi, em trai ông Phát).

Trao đổi với Zing.vn, một lãnh đạo thị trấn Tiên Lãng cho biết nhà hai người này ở gần nhau. Sáng nay, họ hàng nhà ông Phát tổ chức lễ cúng tổ tiên rồi ăn uống ở nhà thờ họ.

Ông Phát và em trai vốn có tranh cãi, mâu thuẫn về chuyện đất đai từ trước. Khi uống rượu vào, hai người này đã lời qua tiếng lại.

"Sau đó, ông Phít trở về nhà. Ông Phát tìm đến để tiếp tục nói chuyện nên bị em trai dùng dao đâm chết tại chỗ", lãnh đạo địa phương thông tin.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Thị trấn Tiên Lãng, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/em-doat-mang-anh-do-mau-thuan-dat-dai-post1045805.html