Em đâm chết anh trai ruột vì mâu thuẫn chuyện bán nhà

Bàn về nội dung bán căn nhà đang ở nhưng không tìm được tiếng nói chung, cả hai xảy ra cự cãi, khi lửa giận bốc cao ông Đức đã dùng dao đâm trúng bụng anh ruột.

Zing đưa tin, ngày 17/8, Công an quận Gò Vấp, TP.HCM đã bàn giao hồ sơ cùng ông Đinh Công Đức (55 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Giết người. Ông Đức là nghi phạm giết chết anh trai tên là Đinh Công Thành (63 tuổi).

Trước đó tối 15/8, người dân sống trong hẻm đường Thống Nhất (phường 16, quận Gò Vấp) nghe thấy tiếng cự cãi lớn giữa ông Thành và ông Đức.

Hàng xóm tới thì thấy ông Đức bỏ chạy ra khỏi nhà. Riêng ông Thành bị thương ở bụng, máu chảy nhiều. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Gò Vấp sau đó có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ việc. Ông Đức bị bắt ngay sau đó.

Theo người dân, hai anh em đã nảy sinh mâu thuẫn nhiều lần từ trước. Vào tối cùng ngày, cả hai cự cãi về nội dung bán căn nhà đang ở nhưng không tìm được tiếng nói chung.

Khi lửa giận bốc cao, hai anh em đều lấy dao thủ sẵn giải quyết mâu thuẫn, ông Đức đã đâm trúng bụng anh ruột.

Hiện vụ việc đang được điều tra, xử lý.

Quốc Tiệp (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/em-dam-chet-anh-trai-ruot-vi-mau-thuan-chuyen-ban-nha-a445909.html