'Em của niên thiếu' của Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ nhận được cơn mưa lời khen, Douban khởi đầu lên đến 8.7 điểm

Em của niên thiếu nhận được điểm đánh giá cực cao trên các trang như Douban, Maoyan. Doanh thu phòng vé ngày đầu tiên cũng vô cùng ấn tượng.

Vào khoảng gần cuối tháng 6, Em của niên thiếu vốn định sẽ chính thức ra rạp vào ngày 27.06 nhưng đã bị đình chiếu ngay sau đó. Có người đưa ra dự đoán vì nội dung bộ phim liên quan đến vấn đề bạo lực học đường, thuộc phải đề tài nhạy cảm theo chính sách của Cục truyền hình và điện ảnh Trung Quốc khiến bộ phim không thể nào qua ải kiểm duyệt và đến ngày hôm nay, phim mới chính thức được công chiếu.

Em của niên thiếu đã không làm phụ lòng khán giả khi nhận được điểm đánh giá cực cao trên các trang như Douban, Maoyan với số điểm như sau: Douban đạt 8.7 điểm, Maoyan đạt 9.7 điểm, Taopiaopiao đạt 9.6 điểm.

Nhiều phản ứng đầu tiên của khán giả đánh giá bộ phim đều cho rằng phim vô cùng cảm động: “Xem bộ phim này tôi khóc cạn nước mắt”, “Chỉ là người qua đường, đọc tiểu thuyết rồi đi xem phim, Dịch Dương Thiên Tỉ và Châu Đông Vũ đích thị là hai nhân vật từ trong tiểu thuyết bước ra. Hai người thể hiện quá xuất sắc”, “Bộ phim cực kỳ tốt, không thể tưởng tượng ra được đệ đệ bốn chữ lại lợi hại như vậy!”,…

Ngoài ra, doanh thu phòng vé vào ngày đầu tiên lên sóng cũng đã gần 100 triệu NDT (340 tỷ đồng), tin chắc rằng với làn sóng như thế này thì 200 triệu NDT sẽ không còn xa nữa. Thành tích thật sự rất tốt.

Em của niên thiếu là bộ phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Nguyệt Hi do Châu Đông Vũ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Hoàng Giác… đảm nhận vai chính xoay quanh hai thiếu niên trước kì thi cấp ba đã gặp phải một tai nạn ngoài ý muốn ở trường học mà thay đổi vận mệnh của mình. Cuộc sống vườn trường không còn bình yên, họ đã phải nương tựa, bảo hộ lẫn nhau để trưởng thành.

Như Hồ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/em-cua-nien-thieu-nhan-duoc-con-mua-loi-khen-6314430.html