Em chồng sát hại chị dâu, đâm cháu gái bị thương ở Nghệ An

Sau khi chém chị dâu đến chết và đâm cháu gái bị thương, đối tượng đã đến cơ quan công an tự thú.

Chiều 28/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương để điều tra vụ án mạng làm một người chết và 1 người bị thương.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm.

Theo thông tin từ công an xã Nghĩa Hưng, khoảng 19h ngày 27/12, chị Nguyễn Thị Xuân (42 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) đang ở nhà cùng con gái Nguyễn Quỳnh Như (15 tuổi) thì thấy em trai chồng là Nguyễn Văn Dương (37 tuổi) sang nhà. Bất ngờ Dương dùng dao chém liên tiếp vào người chị Xuân. Nghe thấy mẹ la hét nên cháu Quỳnh chạy vào nhà ôm lấy mẹ thì bị đối tượng Dương chém vào tay.

Nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm kéo nhau đến nhà chị Xuân thì phát hiện chị Xuân đã tử vong. Cháu Quỳnh bị thương ở tay được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Phạm Xuân Hoài, Trưởng Công an xã Nghĩa Hưng cho biết chị Xuân tử vong với 11 vết thương, con gái của chị Xuân bị chém vào tay phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc có thể là do mâu thuẫn gia đình.

Sau khi gây án, đội tượng Nguyễn Văn Dương đã đến cơ quan Công an để đầu thú. Hiện Cơ quan chức năng đang điều tra vụ án mạng.

Đình Thắng-Trần Lộc

Nguồn VTC: https://vtc.vn/em-chong-sat-hai-chi-dau-dam-chau-gai-bi-thuong-o-nghe-an-d448999.html