Em bé ung thư xin lỗi mẹ trước khi qua đời

'Mẹ ơi, con xin lỗi vì điều này', bé Charlie Proctor 5 tuổi người Anh thì thầm trước khi qua đời trong vòng tay mẹ.

Bé Charlie Proctor qua đời cuối tuần trước sau hơn hai năm chiến đấu với u nguyên bào gan. Để lưu giữ ký ức về em bé, mẹ Charlie là Amber Schofield đã chia sẻ khoảnh khắc cuối cùng bên con trai.

Theo People, ngày 11/11, Amber đăng tải bài viết trên trang cá nhân, kể rằng Charlie đã ra đi trong vòng tay cô. "Đêm qua, lúc 23h14 phút, người bạn thân nhất của tôi, thế giới của tôi, Charlie, đã trút hơi thở cuối cùng. Trái tim của chúng tôi đau nhói. Thế giới đã mất đi một cậu bé phi thường".

Trước đó vài giờ, Amber thông báo với bạn bè sức khỏe Charlie đang xấu đi. "Con không còn trông giống Charlie nữa", bà mẹ mô tả. "Con gầy đến mức tôi nhìn thấy mọi cái xương trên cơ thể nhỏ bé. Đứa con của tôi đâu rồi".

Không chỉ sụt cân, Charlie còn buồn bã và mệt mỏi. "Con không biết làm gì nữa" trở thành câu cửa miệng của cậu bé.

Những giờ cuối cùng, Charlie rất kích động. "Con nằm, ngồi rồi lại nằm, sau đó muốn ra ghế và sofa. Đến một lúc, con quay sang tôi và nói khẽ: 'Mẹ ơi, con xin lỗi về điều này'", Amber nghẹn ngào nhớ lại. "Không đứa trẻ nào đáng phải chịu đựng những cảm xúc như Charlie. Không bố mẹ nào đáng phải chứng kiến con mình chết dần chết mòn".

Kết thúc bài viết, Amber tâm sự cô rất nhớ Charlie và hy vọng các bố mẹ sẽ trân trọng thời gian bên đứa con của mình. "Hãy ôm chặt đứa con của mình, âu yếm và hôn chúng thật nhiều. Bạn không biết mình may mắn đến thế nào đâu". Bên cạnh những dòng chia sẻ, Amber đăng tải tấm ảnh vợ chồng cô bên Charlie.

U nguyên bào gan là dạng ung thư hiếm gặp khởi phát ở gan và chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em từ lúc sơ sinh đến khoảng ba tuổi. Báo Manchester Evening News cho biết Charlie được chẩn đoán ung thư từ tháng 2/2016.

Sau phẫu thuật, bệnh của Charlie tái phát. Bố mẹ em quyết định gây quỹ để đưa con đến Mỹ ghép gan. Nhiều ngôi sao như ca sĩ Pink và Ellen DeGeneres hưởng ứng, nhưng cuối cùng gia đình vẫn không có đủ tiền đưa bé sang Mỹ điều trị./.

Theo VNE

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/em-be-ung-thu-xin-loi-me-truoc-khi-qua-doi-523840.htm