Em bé 'thần kỳ' sinh ra có 4 chân và 2 bộ phận sinh dục

Người dân tại một ngôi làng ở Ấn Độ đang rất hiếu kỳ kéo nhau đến xem em bé sinh ra với 4 chân và 2 dương vật.

Cậu bé này được sinh ra ở Gorakhpur, Uttar Pradesh, bắc Ấn Độ, cách New Delhi khoản 1.200km về phía Đông Nam.

Cha của bé là Bulhan Nishad và mẹ Rambha đều ngạc nhiên khi con ra đời với hình dạng như vậy, nhiều người dân tò mò đến xem em bé và gọi đây là một sự "thần kỳ" của tạo hóa.

Bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ Rambha đã yêu cầu gia đình đưa bé đến bệnh viện lớn hơn để theo dõi tình hình và có thể tiến hành phẫu thuật.

Theo các chuyên gia, em bé chưa được đặt tên này bị sinh đôi dính liền, cụ thể là phần dưới của "người anh em" khác đã ghép chung vào với cơ thể của bé.

Tuy phần cơ thể "thừa" ra này của em bé sử dụng chung trái tim và phổi, nhưng chưa ai biết rằng liệu chúng có chung một hệ điều hành với cơ thể em bé này hay không.

Tính đến nay, tỉ lệ sinh đôi dính liền là khoảng 1/1 triệu ca trẻ sơ sinh trên khắp Thế giới. Tuy nhiên, do hình dạng quái dị và khá đáng sợ, không ít trẻ em sinh đôi dính liền bị cha mẹ rũ bỏ.

Năm ngoái, cũng ở Ấn Độ đã ghi nhận một trường hợp em bé sinh ra có thêm chân và dương vật suýt nữa bị chính gia đình sát hại, nếu như đội cứu hộ không xuất hiện kịp thời.

Bà mẹ trẻ 22 tuổi và con mình đã bị gia đình ép nhảy xuống sông do không thể chấp nhận ngoại hình dị dạng của em bé. May thay, một người dân đã vội vã chạy đến bệnh viện và nhờ cử xe cứu thương đến cứu cả hai mẹ con.

Người dân này cho biết: "Tôi bị choáng khi nghe thấy họ hàng nhà ấy bày ra kế hoạch giết chết thằng bé tội nghiệp".

Cuối cùng, em bé đó đã được phẫu thuật thành công, cắt bỏ các bộ phận thừa và đang trong quá trình hồi phục rất tốt.

Ngọc Quỳnh (Theo Daily Mail)

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/em-be-than-ky-sinh-ra-co-4-chan-va-2-bo-phan-sinh-duc-d12705.html