Em bé đầu tiên ở Phú Thọ ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã đón em bé đầu tiên ra đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Phương pháp IVF được áp dụng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho chị Đỗ Thị Loan - 32 tuổi, ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì.

Sau 7 năm hiếm muộn, từng thực hiện nhiều biện pháp thụ thai nhưng không thành công, vào tháng 7/2020, chị Loan cùng chồng đến làm hồ sơ thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Sản Nhi.

Chị Loan đã thành công ngay trong lần thụ tinh đầu tiên.

Sau 40 tuần mang thai khỏe mạnh, 3h sáng ngày 17/5, sản phụ đã hạ sinh bé gái nặng 3,3kg.

Em bé đánh dấu trở thành trường hợp đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm ra đời bằng phương pháp sinh thường.

Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đã được triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh từ tháng 07/2020 với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đến từ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Việc làm chủ được kỹ thuật IVF không chỉ đánh dấu bước phát triển của Bệnh viện Sản Nhi mà còn của ngành Y tế tỉnh Phú Thọ trong điều trị vô sinh hiếm muộn.

Việc triển khai thành công các kỹ thuật cao trong hỗ trợ sinh sản tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh không chỉ giúp người bệnh có điều kiện thuận lợi trong việc đi lại, chăm sóc mà còn giảm được nhiều chi phí so với lựa chọn thực hiện kỹ thuật này tại các bệnh viện tuyến Trung ương.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/em-be-dau-tien-o-phu-tho-ra-doi-bang-phuong-phap-thu-tinh-trong-ong-nghiem-UgOBqZ3Gg.html