Elon Musk và những lần hứa thật nhiều thất hứa thì cũng thật nhiều

Không thể phủ nhận CEO Tesla Elon Musk là một người rất có tầm nhìn và thích hứa hẹn.

Elon Musk là một trong những nhân tố thúc đẩy sự phát triển của xe điện trên toàn thế giới ở lĩnh vực phương tiện giao thông. Thế nhưng, Elon Musk cũng là một người… rất thích hứa. Vấn đề nằm ở chỗ không phải lời hứa nào cũng được ông hiện thực hóa thành công.

Năm 2013, Musk nói rằng tất cả các trạm sạc Supercharger của Tesla đều sẽ có pin năng lượng mặt trời trong vài năm tới. Điều này chưa xảy ra.

Ảnh: BI

Ảnh: BI

Musk nói vào năm 2013 rằng, trong vài năm tới, tất cả các trạm sạc Supercharger của Tesla sẽ có pin năng lượng mặt trời và các viên pin. Đến năm 2017, ông nói quá trình này vẫn đang được thực hiện.

Đến nay, Tesla vẫn chưa công bố hoàn thành dự án này và thậm chí hãng này còn không nói gì đến pin năng lượng mặt trời khi ra mắt phiên bản mới nhất của trạm sạc Supercharger vào tháng 3 vừa qua.

Năm 2015, Musk nói: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có công nghệ tự hành hoàn toàn trong khoảng hai năm nữa.” Ông đã đẩy kế hoạch xuống năm 2019.

Ảnh: BI

Musk nói với Fortune năm 2015 rằng ông tin Tesla sẽ có khả năng lái xe hoàn toàn tự động, không cần sự hỗ trợ của con người trong khoảng hai năm tới. Thế nhưng, kế hoach này thực ra đã được đẩy xuống tận năm 2019.

Năm 2016, Musk nói Tesla sẽ sản xuất 500.000 chiếc xe vào năm 2018. Con số này thực tế là 254.530 xe.

Ảnh: BI

Trong lá thư thông báo kết quả hoạt động kinh doanh trong quý I năm 2016, Tesla nói hãng này lên kế hoạch sản xuất được 500.000 xe vào năm 2018. “Xét trên nhu cầu của dòng Model 3, chúng tôi quyết định sẽ đẩy nhanh kế hoạch sản xuất 500.000 xe (bao gồm cả Model S, Modek X và Model 3) vào năm 2018, sớm hơn dự kiến hai năm,” công ty này chia sẻ.

Năm 2016, Musk nói một chiếc xe tự hành hoàn toàn của Tesla sẽ sẵn sàng lăn bánh xuyên quốc gia vào cuối năm 2017. Điều này vẫn chưa xảy ra.

Ảnh: BI

“Tôi khá chắc chắn về kế hoạch này,” Musk chia sẻ với truyền thông. “Tôi sẽ dẫn dắt một cuộc lái thử hoàn toàn tự động từ LA đến New York.” Chưa đầy 10 tháng sau, Elon Musk lại chia sẻ rằng ông không chắc chắn về tính khả thi của kế hoạch này. Tháng hai vừa qua, Elon Musk cho biết hành trình mà ông nói đến có thể sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng tới.

Tháng 6 năm 2018, Musk cho biết Tesla sẽ cắt giảm 9% lực lượng lao động để “không bao giờ phải làm điều này nữa.” Tháng 1 năm 2019, Tesla lại cắt giảm 7% khác lực lượng lao động của mình.

Ảnh: BI

Tháng 6 năm 2018, Tesla sa thải 9% lực lượng lao động của mình trong một động thái để cắt giảm chi phí. Với gần 4.000 nhân sự cắt giảm, Musk nói quyết định này “khó khăn nhưng cần thiết”. Ông đồng thời khẳng định những cuộc sa thải lớn như vậy sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa.

“Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi đang thực hiện một quyết định khó khăn lúc này để không bao giờ phải làm nó lần nữa,” Elon Musk viết trong một email.

Vào tháng 1 năm 2019, thực tế lại chứng minh điều hoàn toàn ngược lại. Tesla cắt giảm 7% nhân sự để cố gắng cho ra đời một phiên bản Model 3 giá thấp hơn.

Thái Sơn - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/elon-musk-va-nhung-lan-hua-that-nhieu-that-hua-thi-cung-that-nhieu-20210109071352537.html