Elon Musk thắng vụ cược 50 triệu USD

Công ty Tesla vừa lắp đặt thành công pin mặt trời cho Úc đúng thời hạn 100 ngày, nhờ đó tỷ phú Elon Musk đã không mất 50 triệu USD.

Tháng 3, Tesla công bố kế hoạch xây dựng pin lithium ion (li-on) lớn nhất thế giới dùng để chứa năng lượng tái tạo ở Nam Australia. Khi một tỷ phú nước này là Mike Cannon-Brookes lên Twitter hỏi thì Musk còn đánh cược là sẽ giao hàng trong vòng 100 ngày kể từ khi ký hợp đồng, nếu chậm hơn không lấy tiền.

Musk cá với Cannon-Brookes là Tesla sẽ lắp xong pin trong 100 ngày.

Vị tỷ phú vừa thắng cược vì dự án 100 megawatt sắp bắt đầu thử nghiệm trước thời hạn 1/12 (dự án bắt đầu vào tháng 9). Mặc dù các chi tiết của hợp đồng không được tiết lộ, giá thành dự tính của công trình là 50 triệu USD. Điều đó có nghĩa nếu Musk thua vụ cá cược này, ông sẽ mất 50 triệu USD, hoặc thậm chí là hơn thế nữa.

Elon Musk trong sự kiện khởi động dự án Powerpack của Tesla ngày 29/9 tại Adelaide, Australia.

Khi được sạc đầy, pin Powerpack của Tesla dự kiến sẽ giữ đủ điện cho 8.000 căn nhà trong 24 giờ hoặc hơn 30.000 căn nhà trong một giờ. Đây là một phần trong kế hoạch năng lượng trị giá 550 triệu USD của Australia giúp ổn định lưới điện và giảm giá thành.

Ngoài Powerpack, một máy phát điện khí đốt 250 megawatt với giá dự kiến 360 triệu USD cũng sẽ sớm đi vào hoạt động.

Sau khi biết tin dự án hoàn thành, Cannon-Brookes nhanh chóng đăng bài chúc mừng CEO Tesla.

"Chưa bao giờ vui hơn khi thua cược", tỷ phú Australia chia sẻ trên trang cá nhân.

Dương Tống/ Theo Business Insider

Nguồn NDH: http://ndh.vn/elon-musk-thang-vu-cuoc-50-trieu-usd-2017112402171455p97c110.news