Elon Musk nói Nga muốn vô hiệu hóa Starlink

Tỷ phú Elon Musk hôm 14/10 nói lực lượng Nga đang tích cực tìm cách 'tiêu diệt' Starlink - dịch vụ Internet được ông cung cấp cho Ukraine trong chiến dịch quân sự của Nga, theo RT.

 Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AP.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AP.

“Nga đang tích cực tìm cách tiêu diệt Starlink. Để giữ an toàn, SpaceX đã dồn nguồn tài nguyên khổng lồ vào công tác phòng vệ”, ông Musk viết khi phản hồi về một bài đăng trên mạng xã hội ủng hộ yêu cầu trả tiền cho dịch vụ tại Ukraine mà SpaceX gửi đến giới chức Mỹ.

“Dù vậy, Starlink vẫn có thể ‘chết’”, vị tỷ phú tuyên bố.

Theo ông Musk, bên cạnh cung cấp các thiết bị cho Ukraine, SpaceX cũng phải thiết lập, phóng, duy trì và bổ sung các vệ tinh và trạm trên mặt đất, cũng như trả phí tiếp cận Internet cho các nhà mạng.

“Chúng tôi cũng phải phòng vệ chống lại các cuộc tấn công mạng và tấn công gây nghẽn, điều đang ngày càng khó hơn”, ông viết. “Chi phí đang lên tới 20 triệu USD/tháng”.

Ngay sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi cuối tháng 2, tỷ phú Elon Musk đã tuyên bố gửi hệ thống Starlink cho Kyiv, hành động giúp ông được coi là “anh hùng” ở quốc gia Đông Âu này.

Tuy vậy, danh tiếng của ông bị ảnh hưởng sau khi đưa ra đề xuất Kyiv công nhận bán đảo Crimea là của Nga, duy trì vị thế trung lập và tổ chức trưng cầu dân ý được Liên Hợp Quốc giám sát ở 4 tỉnh vừa bị Nga tuyên bố sáp nhập.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ca ngợi nỗ lực của ông Musk trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine. “Việc một người như ông ấy suy nghĩ về cách đưa cuộc xung đột tại Ukraine tới hòa bình là điều tương đối tích cực”, ông Peskov nói, theo TASS.

Video cối tự hành Nga tham chiến tại Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tung video một khẩu đội 2S4 Tyulpan tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà nước này phát động tại Ukraine.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/elon-musk-noi-nga-muon-vo-hieu-hoa-starlink-post1365633.html