Elon Musk đạt thỏa thuận về 'thương vụ Twitter' trị giá 44 tỷ USD

Đêm qua (25/4) theo giờ địa phương, Twitter đăng tải thông báo rằng họ và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã đạt được thỏa thuận mua lại với giá 44 tỷ USD.

Sau khi hoàn thành giao dịch, Twitter sẽ trở thành một công ty tư nhân, đồng nghĩa với việc vị tỷ phú này sẽ được chuyển giao quyền kiểm soát Twitter - nền tảng truyền thông mạng xã hội có hàng triệu người dùng, bao gồm các nhà lãnh đạo toàn cầu.

TWITTER VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦY BẤT NGỜ…

Tuyên bố của Twitter đã chấm dứt một tuần kịch tính giữa Elon Musk và hãng này, từ khi tỷ phú thổ lộ ý định thâu tóm mạng xã hội. Trong thông cáo báo chí, Elon Musk khẳng định tự do ngôn luận là nền tảng của một nền dân chủ và Twitter là “quảng trường thị trấn kỹ thuật số, nơi các vấn đề quan trọng với tương lai nhân loại được thảo luận”. Ông bày tỏ mong muốn cải tạo Twitter tốt hơn bao giờ hết bằng cách nâng cấp các sản phẩm với những tính năng mới, đưa thuật toán thành nguồn mở để tăng sự tin tưởng,

Động thái Musk mua lại Twitter tiếp tục truyền thống của các tỉ phú mua quyền kiểm soát các nền tảng truyền thông có ảnh hưởng. Trước đây, Rupert Murdoch đã mua lại tờ New York Post và Wall Street Journal. Hay trong năm 2013, tỷ phú Amazon Jeff Bezos đã mua lại tờ Washington Post.

Trước đây, Elon Musk từng chỉ trích sự kiểm duyệt, trao quá nhiều quyền lực về dịch vụ cho tập đoàn quảng cáo và yêu cầu Twitter công khai thuật toán ưu tiên các bài đăng. Do đó, Twitter có thể sẽ trở thành một không gian tự do hơn dưới sự tiếp quản của Musk. Các nhà chính trị phe bảo thủ cũng đặt hi vọng rằng Twitter sẽ ít bị kiểm duyệt hơn, đồng thời khôi phục các cá nhân đã từng bị nền tảng này cấm cửa, bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI ĐÓN NHẬN

Tuy nhiên, động thái này của Twitter và tỷ phú Elon Musk cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Bà JEN PSAKI, Thư ký báo chí Nhà Trắng:“Điều tôi có thể nói với các bạn là Tổng thống từ lâu đã quan tâm đến sức mạnh của các nền tảng truyền thông xã hội lớn đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tổng thống Joe Biden cho rằng các nền tảng công nghệ phải chịu trách nhiệm về những tác hại mà chúng gây ra. Tổng thống là người ủng hộ mạnh mẽ các cải cách cơ bản để đạt được mục tiêu đó”.

Ông ANGELO CARUSONE, Chủ tịch Hiệp hội Các phương tiện truyền thông của Mỹ: “Chúng ta đang ở 1 thời điểm thực sự quan trọng. Twitter đang xem xét và làm việc thông qua các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận. Có một cơ hội nhỏ nhoi để mọi thứ thay đổi, nhưng Elon Musk sẽ mua được Twitter. Nếu anh ta mua Twitter mà không có bất kỳ điều kiện ràng buộc nào, điều sẽ xảy ra là những nhân vật như ông Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, những nhân vật cực đoan khác, không chỉ ở Mỹ mà trên khắp thế giới, sẽ được khôi phục tài khoản. Các quy tắc đã ngăn chặn họ đưa các thông tin sai lệch trên nền tảng của Twitter sẽ bị loại bỏ.”

Không dừng lại ở đó, quyết định thâu tóm mạng xã hội Twitter của tỷ phú Elon Musk cũng khiến không ít người dùng mạng xã hội tỏ ra e ngại.

Sinh viên New York, Mỹ: “Tôi chỉ không nghĩ sẽ tốt nếu ông ấy nắm được tất cả quyền kiểm soát đó, chỉ vì ông ta có rất nhiều tiền nên sẽ nắm được mọi quyền lực.”

Người dân Florida, Mỹ: "Tôi không nghĩ rằng một người được quyền kiểm soát toàn bộ nền tảng. Tôi nghĩ mọi người nên có tiếng nói riêng, và có thể chia sẻ cảm xúc và ý kiến của họ."

Thương vụ thâu tóm Twitter của Elon Musk dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nếu một cổ động lớn nào của Twitter gây khó dễ hoặc cơ quan quản lý tại Mỹ nhận thấy dấu hiệu vi phạm cạnh tranh, thương vụ này vẫn có thể bị ngăn chặn hoặc thậm chí đổ vỡ.

Thực hiện : Bùi Thảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/elon-musk-dat-thoa-thuan-ve-thuong-vu-twitter-tri-gia-44-ti-usd