Ellen DeGeneres bị phản đối dữ dội vì ủng hộ Kevin Hart quay lại dẫn Oscar

Sau khi thành công thuyết phục Kevin Hart suy nghĩ lại chuyện dẫn chương trình lễ trao giải Oscar, Ellen DeGeneres đã vấp phải nhiều ý kiến phản đối gay gắt.

Kevin Hart và Ellen DeGeneres trong talkshow 'The Ellen DeGeneres Show' vào ngày 4.1 - Ảnh: Youtube

Đầu tháng 12 năm ngoái, Kevin Hart đã tự nguyện rút khỏi vai trò người dẫn chương trình lễ trao giải Oscar lần thứ 91 dự kiến diễn ra vào ngày 24.2.18 tại nhà hát Kodak. Nguyên nhân là do những phát ngôn gây tổn thương đến cộng đồng LGBT của anh.

Cụ thể, nam diễn viên hài 39 tuổi đã nhiều lần sử dụng các từ lóng mang tính kỳ thị LGBT trên mạng xã hội Twitter trong giai đoạn 2008-2011. Anh cũng không ngần ngại thể hiện quan điểm ghét có con trai đồng tính và khuyến khích các bậc phụ huynh “làm mọi cách có thể nhằm ngăn chặn con mình trở thành người đồng tính ngay khi dấu hiệu đầu tiên xuất hiện”. Những hành động này mặc dù đã diễn ra từ cách đây 10 năm thế nhưng chúng vẫn vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía cộng đồng LGBT. Họ cho rằng Kevin Hart sau đó chưa từng thành thật hối hận nên không xứng đáng được chủ trì lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh.

Có mặt trong talkshow The Ellen DeGeneres vào ngày hôm qua, Kevin đã lần đầu tiên công khai chia sẻ cảm nhận của mình về scandal đình đám này.

Kevin thừa nhận những bình luận ngày trước của mình mang tính kỳ thị nhưng cho rằng cư dân mạng đã không công bằng khi phán xét con người anh trong quá khứ. Anh khẳng định mình từng nhiều lần xin lỗi nhưng không được ghi nhận và “hoàn toàn bị phớt lờ 10 năm hết sức cố gắng thay đổi”. “Tôi chẳng có chút kỳ thị LGBT nào trong người lúc này cả”, Kevin nói.

Theo Kevin, việc mọi chuyện bùng nổ ngay sau khi anh được nhận làm MC cho lễ trao giải Oscar là bằng chứng cho thấy đây là một chiến dịch ác ý nhằm “hủy hoại” mình.

“Đây không phải là một tai nạn ngoài ý muốn hay một sự trùng hợp bởi vì nó diễn ra chỉ sau một ngày tôi nhận tin báo từ Viện hàn lâm. Các dòng tweet từ tận 2008 bất chợt xuất hiện ở khắp nơi”, Kevin nói. “Truy tận 40,000 tweet mà tôi đã đăng trong 10 năm qua để kiếm mấy dòng tweet đó thì đúng là một cuộc tấn công! Đây rõ ràng là một cuộc tấn công man rợ nhắm vào tôi, và để kết thúc sự nghiệp của tôi!”.

Kevin Hart và Ellen DeGeneres tại lễ trao giải People's Choice 2017

Ellen DeGeneres đồng ý với quan điểm của Kevin với tư cách là một người bạn lâu năm và một người đồng tính nữ. Bà nói rằng mình vốn rất nhạy cảm với những ngôn từ mang tính kỳ thị nhưng bảo đảm Kevin không phải là một kẻ xấu tính như thế, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

“Đừng bận tâm đến những gì đang diễn ra trên Internet. Đó là một nhóm người rất ít nhưng lại tạo ra quá nhiều tiếng ồn. Chúng tôi là một nhóm lớn hơn gồm những người yêu mến anh và muốn thấy anh dẫn Oscar”, Ellen nói.

Ellen cho biết bà “đã gọi cho Viện hàn lâm” hỏi về sự tình và nhận được phúc đáp rằng họ sẵn sàng chào đón Kevin quay trở lại làm MC cho Oscar. Ngạc nhiên trước thông tin này, Kevin trả lời rằng anh sẽ suy nghĩ trước khi quyết định.

Nhiều người ủng hộ việc Ellen bênh vực Kevin cũng như thông điệp kêu gọi lòng khoan dung và luôn sống tử tế của bà. Tuy nhiên, cũng có không ít người phản đối.

Kevin Hart là một trong những nam diễn viên được trả thù lao cao nhất hiện nay tại Hollywood

Tờ Wasington Post đã đăng tải ý kiến của một bạn đọc tên Draw Goins viết: “Nếu Kevin ăn năn hối cải thì cũng không đến lượt Ellen tha thứ. Ellen từng đối mặt với những mất mát to lớn vì công khai đồng tính trong giai đoạn đầu của sự nghiệp nhưng bà ấy chưa từng trải qua các loại bạo lực mà anh ta miêu tả. Những bình luận của Kevin nhắm thẳng tới cộng đồng người LGBT da đen – một đối tượng rất dễ bị tổn thương. Theo một cuộc thăm dò vào năm 2017, những người LGBT da đen có khả năng bị phân biệt đối xử trong công việc và dịch vụ dân sự cao gấp đôi người LGBT da trắng. Ngoài ra, tỷ lệ họ gọi cho cảnh sát trong tình huống bị đe dọa cũng thấp hơn 6 lần để tránh bị trả thù. Chính vì thế, không có bất kỳ cá nhân nào đủ tư cách để đại diện cho toàn bộ cộng đồng LGBT Mỹ tha thứ cho Kevin, đặc biệt là một người phụ nữ da trắng giàu có và được yêu mến rộng rãi như Ellen DeGeneres”.

DeRay Mckesson – nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng – viết trên Twitter: “Tôi đã mong Ellen sẽ thực sự hỏi Kevin Hart một số câu hỏi đầy thách thức. Nhưng thay vào đó là một đoạn độc thoại dài lê thê của Kevin xen kẽ với sự chấp thuận từ Ellen. Cuộc phỏng vấn này khiến tôi nhớ tới những MC trước đây từng đặt ra những câu hỏi hóc búa thật sự”.

Hiện vẫn chưa rõ Ellen đã nói chuyện với ai trong Viện hàn lâm – đơn vị tổ chức giải Oscar – nhưng chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào được đưa ra.

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/lgbt-c-131/ellen-degeneres-bi-phan-doi-du-doi-vi-ung-ho-kevin-hart-quay-lai-dan-oscar-104654.html