Elizabeth Taylor: 8 lần kết hôn, 7 người chồng nhưng cuối đời vẫn chăn đơn gối chiếc

Nếu nói đến diễn viên có tình trường 'đồ sộ' nhất của Hollywood chúng ta không thể không kể đến Elizabeth Taylor với 8 lần kết hôn với 7 người chồng của bà.

8 lần kết hôn

Elizabeth Rosemond Taylor tước DBE sinh ngày 27/2/1932, là nữ minh tinh điện ảnh, doanh nhân, nhà hoạt động nhân đạo người Mỹ gốc Anh. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò diễn viên nhí vào đầu thập niên 1940 và là một trong những ngôi sao màn bạc nổi tiếng nhất của thời kì Hollywood kinh điển những năm 1950.

Elizabeth Rosemond Taylor đạt được thành công nối tiếp vào những năm 1960 đồng thời duy trì sự nổi tiếng trong suốt quãng đời còn lại.

Năm 1999, Elizabeth Taylor được Viện phim Mỹ xếp vào hàng những ngôi sao điện ảnh Mỹ vĩ đại nhất mọi thời đại ở vị trí thứ 7. Đặc biệt bà đã từng nhận hai giải Oscar dành cho nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Elizabeth Taylor được coi là tượng đài sắc đẹp của những năm 50

Elizabeth Taylor được coi là tượng đài sắc đẹp của những năm 50

Tuy nhiên, bên cạnh việc nổi tiếng nhờ tài năng và sắc đẹp, Taylor còn được nhiều người biết đến với những cuộc hôn nhân chóng vánh trong cuộc đời khiến bà được mệnh danh là người phụ nữ có tình trường rắc rối nhất Hollywood lúc bây giờ. Taylor đã kết hôn 8 lần với 7 người chồng nhưng đến cuối đời bà vẫn đơn côi, chỉ có những đứa con bên cạnh bầu bạn.

Vì bố mẹ là tầng lớp thượng lưu, quen biết nhiều nghệ sĩ và chính khách. Từ bé Taylor đã được sống trong nhung lụa. Vậy nên khi mới 17 tuổi, bà đã đính hôn với William Pawley, Jr. - con trai của một đại sứ Mỹ, nhưng hôn ước bị hủy chỉ sau thời gian ngắn. Ông trùm điện ảnh Howard Hughes thì đề nghị trả cho bố mẹ Taylor khoản tiền 6 con số để đưa bà về làm vợ, song nữ minh tinh đã từ chối.

Đến năm 18 tuổi, Taylor có đám cưới đầu tiên với người thừa kế chuỗi khách sạn Paris Hiltonl, Conrad Hilton Jr. Đám cưới diễn ra trong vui mừng và chúc phúc của mọi người nhưng chỉ sau hơn 8 tháng kết hôn, cặp đôi đã đường ai nấy đi vì Taylor phát hiện ra Conrad là một kẻ nghiện rượu, cờ bạc và vũ phu.

Taylor và người chồng đầu tiên, Conrad Hilton Jr.

Ngày 21/2/1952, Taylor kết hôn lần thứ hai với người chồng hơn mình 20 tuổi, Michael Wilding, nam diễn viên nổi tiếng người Anh. Cặp đôi đã có với nhau 2 người con, tuy nhiên cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài đến đầu năm 1957. Taylor chia sẻ vì bà đã trở nên chín chắn hơn, không còn cảm thấy bị thu hút bởi Michael nữa, đồng thời khi đó sự nghiệp của anh xuống dốc khiến khoảng cách của họ ngày càng xa.

Taylor bên diễn viên Michael

Cuộc hôn nhân thứ ba của Taylor diễn ra trong sự bất ngờ của truyền thông khi chỉ sau ba ngày ly hôn Michael, bà đã kết hôn với Mike Todd – một nhà sản xuất phim. Taylor sinh thêm một cô con gái và đặt tên là Elizabeth giống mẹ. Thật không may sau đó, Mike Todd qua đời vì một tai nạn máy bay, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài sau 13 tháng của Taylor, và ông cũng trở thành người chồng duy nhất không ly hôn của bà.

Ảnh chụp Taylor cùng Mike Todd

Khi Mike Todd qua đời, Eddie Fisher, một người bạn của ông là ca sĩ nhạc rock nổi tiếng lúc bây giờ đã đến an ủi Taylor, và thật không ngờ chính Eddie lại là người chồng thứ 4 của bà.

Cuộc hôn nhân này đã khiến bà bị dính mác “người thứ ba phá hoại hạnh phúc người khác” vì trước khi đến với Taylor, Eddie đang có vợ là Debbie Reynolds.

Taylor và Debbie đã từng là bạn thân, hàng xóm thân thiết cho đến khi bà cướp Eddie khỏi tay Debbie sau khi chồng mình qua đời. Scandal này đã khiến mọi người lên án và “ném đá” cặp đôi rất nhiều nhưng dường như nó không ảnh hưởng mấy đến sự nghiệp của Taylor.

Mối tình với Eddie khiến Taylor bị gắn mác "người thứ ba"

Năm 1963, Elizabeth Taylor được trả thù lao 1 triệu đô để đóng bộ phim Cleopatra VII, một trong số những bộ phim tốn nhiều kinh phí nhất lúc đó. Thật không ngờ, trong quá trình đóng phim, Taylor ngoại tình với bạn diễn của mình là Richard Burton.

Cả hai bị bắt gặp đi du lịch riêng khi cả Taylor lẫn Richard đều đã có gia đình. Sự việc lại một lần nữa khiến mọi người phẫn nộ và chỉ trách nặng nề nhân phẩm của Taylor và Richard. Nhiều người còn tuyên bố “tẩy chay” tất cả những bộ phim của cặp đôi khi được công chiếu. Tuy nhiên, bỏ mặc những lời chê trách gay gắt, hai người vẫn tiếp tục mối quan hệ và quyết định tiến đến hôn nhân năm 1964. Cặp đôi khi đó được truyền thông chú ý rất nhiều vì sự tiêu xài hoang phí vào hàng hiệu, phi cơ và những chuyến du lịch.

Bỏ ngoài tai những lời chỉ trích của mọi người, Taylor và Richard vẫn tiếp tục mối quan hệ

Tháng 6 năm 1974, cuộc hôn nhân của Taylor và Richard kết thúc, nhưng chỉ sau 15 tháng ly hôn, cặp đôi bất ngờ tuyên bố tái hợp và tổ chức đám cưới lại một lần nữa. Ngỡ tưởng sau mọi chuyện, đây sẽ là điểm dừng chân trong tình trường của Taylor nhưng không ngờ đến tháng 8 năm 1976, cặp đôi lại thêm lần nữa tuyên bố đường ai nấy đi trong cãi nhau và tranh chấp kịch liệt.

Vào tháng 12 cùng năm, bà tiếp tục cưới lần thứ bảy với chính khách John Warner. Khi chồng mới được bầu vào Thượng viện, Taylor lại cảm thấy cuộc sống của vợ chính khách thật... tẻ nhạt, khiến bà tìm đến rượu và ma túy. Cuối cùng, họ chia tay vào năm 1981.

Cuộc sống của một phu nhân chính khách khiến Taylor cảm thấy nhàm chán

Người chồng thứ 7 và cuối cùng của bà là một công nhân xây dựng tên là Larry Fortensky. Họ kết hôn năm 1991 tại khu điền trang Neverland Ranch của Michael Jackson - bạn của Taylor. Nhưng cuộc hôn nhân của Taylor với Larry chỉ kéo dài tới năm 1996 thì tan vỡ.

Mặc dù đã là lần kết hôn cuối cùng nhưng Taylor vẫn không có hạnh phúc trọn vẹn

Bệnh tật, cô đơn cuối đời

Suốt cuộc đời, Taylor đã phải chống chọi với nhiều vấn đề sức khỏe. Sinh ra, bà đã bị chứng vẹo xương sống và bị gãy lưng khi quay phim vào năm 1944. Chấn thương này đã gây ra vấn đề về lưng kinh niên cho Taylor.

Năm 1961, Taylor từng suýt chết vì căn bệnh viêm phổi, khiến bà phải thực hiện phẫu thuật mở khí quản. Căn bệnh càng trầm trọng vì thói quen hút thuốc lá của Taylor.

Ngoài ra, bà còn nghiện rượu. Nữ minh tinh đã phải nhập viện, vào trung tâm cai nghiện không ít lần.

Những ngày tháng cuối đời, Taylor vẫn chăn đơn gối chiếc

2 thập niên cuối cuộc đời, sức khỏe nữ minh tinh huyền thoại lao dốc trầm trọng. Bà ít khi dự sự kiện, phải dùng xe lăn di chuyển vì chấn thương ở lưng. Chưa hết, Taylor lại còn mắc bệnh suy tim sung huyết vào năm 2004.

Ngày 23/3/2011, Taylor qua đời vì bệnh tật sau 6 tuần nhập viện. Tang lễ của bà được tổ chức ngay hôm sau đó một cách kín đáo. Cả cuộc đời, Taylor trải qua đến 8 lần kết hôn, nhưng rồi khi mất, bà lại không còn người bạn đời nào bên mình trừ những đứa con.Tuy nhiên cho đến nay, bà là một trong những diễn viên nổi tiếng với các hoạt động xã hội như các chiến dịch phòng chống AIDS.

Nguyễn Hương Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/elizabeth-taylor-8-lan-ket-hon-7-nguoi-chong-nhung-cuoi-doi-van-chan-don-goi-chiec-a423785.html