Elim Chan chia sẻ về bước ngoặt từ bác sĩ sang làm nhạc trưởng

Nữ nhạc trưởng Elim Chan trả lời phỏng vấn trước buổi biểu diễn cùa dàn nhạc giao hưởng London tại Hà Nội.

Nữ nhạc trưởng tài năng Elim Chan (thứ 3, từ trái sang) chia sẻ trong buổi gặp gỡ với báo chí chiều nay (4/10)

“Nghe trái tim mách bảo”

Mặc dù đã có khá nhiều thông tin trên báo chí về nữ nhạc trưởng Elim Chan - người sẽ chỉ huy 1 trong 5 dàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới - London Symphony Orchestra trong Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2018 diễn ra tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội tối mai (5/10), tuy nhiên, trong buổi tiếp xúc chiều nay, khá nhiều nhà báo đã thực sự bất ngờ trước sự trẻ trung, giản dị nhưng vẫn đầy tự tin của nữ nhạc trưởng người Hồng Kông (Trung Quốc) này.

Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018 sẽ diễn ra vào ngày mai 5/10 từ lúc 19-21 giờ thay vì ngày 6/10 như dự kiến. Chương trình hòa nhạc này là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chia sẻ với báo chí, Elim Chan cho biết trước đây đã là một bác sỹ, tuy nhiên, chính trái tim và tình yêu âm nhạc khiến cô “rẽ ngang” sang sự nghiệp mới và đó cũng chính là điều dẫn dắt cô có mặt ở Việt Nam cho buổi biểu diễn tối mai.

“Làm nhạc trưởng là điều rất tuyệt vời. Điều quan trọng chính là làm việc bằng âm nhạc và đánh giá bằng kết quả công việc, khi làm tốt thì sẽ không có khó khăn gì đối với một người phụ nữ khi làm nhạc trưởng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời,” Elim Chan chia sẻ.

Trả lời về việc tại sao lại tin dùng nhạc trưởng trẻ mà không phải một người dày dặn kinh nghiệm, ông Gareth Davies, Chủ tịch dàn nhạc giao hưởng LSO cho rằng, điều tuyệt vời của dàn nhạc giao hưởng chính là nốt nhạc trên cùng một bản nhạc, chỉ cần thay đổi nhạc trưởng là sẽ thay đổi bản nhạc.

Với nhạc trưởng trẻ, người nghe cảm nhận được sự sôi nổi nhiệt tình của tuổi trẻ đối lập với sự già dặn, chiêm nghiệm của nhạc trưởng già,” ông Gareth Davies nhìn nhận.

Elim biết đến nhạc giao hưởng từ những ngày còn học tiểu học ở Hồng Kông. Tình yêu đối với âm nhạc của Elim bắt đầu khi cô được tham gia 1 buổi hòa nhạc với Dàn nhạc giao hưởng Hồng Kông và người chỉ huy bắt đầu với việc cho mọi người nghe hai bản nhạc Holst’s Planets và Stravinsky’s The Rite of Spring. Thế nhưng Elim đã không theo đuổi âm nhạc ngay khi cô vào đại học ở Mỹ. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Elim có 2 giấc mơ song song là trở thành nhạc trưởng và bác sĩ khám nghiệm pháp y.

Nhưng sau đó, cô nhận ra rằng, việc học ngành y khiến cô bị mất hoàn toàn thời gian, cô không còn chút thời gian nào cho âm nhạc. Cô bắt đầu cảm thấy như vô nghĩa, trống rỗng khi không có âm nhạc. Và quan trọng, cô nhận ra rằng, cô muốn mình ở vai trò như một người dẫn đường cho âm nhạc và con người.

Đối với Elim Chan, một người nhạc trưởng tốt là người truyền cảm hứng cho những người nghệ sĩ biểu diễn và thu hút khán giả trải nghiệm những ý nghĩa thực sự mà âm nhạc đem lại

Elim chia sẻ rằng đối với cô, âm nhạc giống như phép thuật. Không một ngôn ngữ nào có thể khiến chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp tình yêu, thiên nhiên, nhân loại, hạnh phúc, khổ đau, nhung nhớ, tuyệt vọng... giống như âm nhạc. Âm nhạc giúp xóa nhòa mọi cách biệt ranh giới địa lý, văn hóa.

Elim đã giành chiến thắng trong cuộc thi Donatella Flick LSO năm 2014 và trở thành trợ lý nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng London (Anh). Là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử cuộc thi giành chiến thắng nhưng cô không muốn người khác nói quá nhiều về giới tính của mình. Elim cho rằng ưu tiên cốt lõi của cô là âm nhạc và khán giả. Cô muốn mình đơn giản là Elim chứ không phải là một người “châu Á” hay một “nhạc trưởng nữ”.

LSO sẽ mở đầu bằng bản Tiến quân ca nhiều cảm xúc

Cũng tại buổi gặp gỡ với báo chí, nhạc sỹ Quốc Trung cho hay Chương trình hòa nhạc Vietnam Airlines Classic-Hanoi Concert 2018 sẽ được mở đầu bằng bản Tiến quân ca nhiều cảm xúc, niềm tự hào về dân tộc.

Ngay sau đó, khán giả yêu âm nhạc Thủ đô sẽ được thưởng thức tác phẩm: Người thợ cắt tóc thành Seville của Gioachino Rossini. Tiếp đến là Bản concerto cho kèn Trumpet của Joseph Haydn, Vũ khúc Slovanic tác phẩm 72, khúc 1;2;7 của Antonin Dvorák; Niềm kiêu hãnh Gypsy của Pablo de Sanrasate, Bản giao thưởng số 5 của Jean Sibelius, Đoản khúc Giấc mộng đêm hè của Felix Mendelssohn và kết thúc bằng Vũ khúc Ba Lan của Pyotr Ilyich.

Là người đã từng đi biểu diễn hòa nhạc tại nhiều nước, với hơn 50 năm làm việc tại LSO, bà Susan, Phó giám đốc chiến lược LSO nhấn mạnh, Việt Nam đã làm một kỳ tích khi mang dàn nhạc giao hưởng ra ngoài trời và đây là điều tuyệt vời.

“Dựa trên ý tưởng giàn nhạc giao hưởng biểu diễn tại London với 10.000 khán giả, Ban tổ chức đã đề xuất buổi hòa nhạc ngay tại phố đi bộ tại hồ Hoàn Kiếm với rất đông khán giả chờ đón xung quanh. Khán giả sẽ thưởng thức những cung bậc trong từng nốt nhạc, xen lẫn tiếng gió trời sẽ là một cảm giác trải nghiệm mới lạ của đỉnh cao nghệ thuật,” bà Susan nói.

Nằm trong chuyến lưu diễn tới các nước châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, dàn nhạc LSO sẽ trình diễn một đêm duy nhất tại Quảng trường Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội từ 19-21 giờ ngày 5/10.

Dàn nhạc quy tụ gần 100 nghệ sĩ tài năng, mang theo nhiều nhạc cụ độc đáo với những cây đàn hơn 200 tuổi, hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách thủ đô một không gian âm hưởng nghệ thuật đặc sắc.

Được thành lập từ năm 1904, dàn nhạc LSO theo đuổi mục tiêu đem âm nhạc đỉnh cao đến với khán giả đại chúng. Mỗi năm dàn nhạc LSO có 70 buổi trình diễn tại quê nhà và hơn 50 chương trình hòa nhạc lưu diễn quốc tế thường kỳ. Bên cạnh biểu diễn âm nhạc, LSO còn được biết đến với những nỗ lực phát hiện, đào tạo tài năng âm nhạc như thành lập học viện LSO East London Academy, chương trình đào tạo LSO Discovery, cuộc thi dành cho nhạc trưởng trẻ Donatella

T.Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/elim-chan-chia-se-ve-buoc-ngoat-tu-bac-si-sang-lam-nhac-truong-d274278.html