El Salvador mang tội phạm băng đảng ra 'diễu hành'

Hàng trăm thành viên băng đảng bị bắt giữ ở El Salvador đã bị đưa ra 'diễu hành' trước ống kính các nhà báo trong ngày 28/11.

 Hôm 28/11, cảnh sát El Salvador cho báo chí ghi lại cảnh hàng trăm thành viên băng đảng đang bị còng tay. Ảnh: Reuters.

Hôm 28/11, cảnh sát El Salvador cho báo chí ghi lại cảnh hàng trăm thành viên băng đảng đang bị còng tay. Ảnh: Reuters.

Cuộc "diễu hành" của phạm nhân được xem là minh chứng sống động cho chính sách chống tội phạm của Tổng thống Nayib Bukele. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, khoảng 600 thành viên của nhóm Mara Salvatrucha (MS-13) và 18 thành viên của băng đảng đối địch Barrio 18 đã bị bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Hàng trăm thành viên băng đảng có thể bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm bắt cóc, buôn người và giết người, giới chức El Salvador cho biết. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng An ninh Rogelio Rivas miêu tả phần lớn những người bị bắt giữ là “khủng bố”. Chính phủ phải điều động nhiều nhóm lính vũ trang để áp giải tội phạm. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu của chính phủ El Salvador, tỷ lệ giết người đã giảm gần một nửa trong năm 2020. Tổng thống Nayib Bukele khẳng định việc tăng cường lực lượng an ninh, quân đội đã mang lại kết quả này. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 4, nhiều tổ chức nhân quyền đã chỉ trích Tổng thống Nayib Bukele vì loạt ảnh tù nhân sống trong điều kiện kham khổ. Ảnh: Reuters.

Trong các bức ảnh, hàng trăm thành viên băng đảng phải cởi trần, ngồi sát nhau giũa lúc đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Ảnh: Reuters.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/el-salvador-mang-toi-pham-bang-dang-ra-dieu-hanh-truoc-bao-chi-post1157878.html