El Salvador cáo buộc Mexico cho 12 bệnh nhân SARS-CoV-2 tới nước này

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele ngày 16/3 đã cáo buộc Mexico 'vô trách nhiệm' khi cho phép 12 ca được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 lên máy bay tới nước này.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. (Ảnh: Milenio)

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele. (Ảnh: Milenio)

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele ngày 16/3 đã cáo buộc Mexico “vô trách nhiệm” khi cho phép 12 ca được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 lên máy bay trong một chuyến bay chuẩn bị xuất phát từ thành phố Mexico City tới thủ đô San Salvador, nhưng sau đó phải hủy bỏ.

Chuyến bay AV431 của hãng hàng không Avianca đã bị hủy sau khi chính phủ El Salvador tuyên bố tạm dừng tiếp nhận toàn bộ các chuyến bay chở khách tới quốc gia này.

Liên quan đến cáo buộc trên, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard đã đề nghị phía El Salvador cung cấp bằng chứng về 12 trường hợp được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 trên chuyến bay AV431.

Cho tới thời điểm hiện tại, El Salvador chưa ghi nhận bất kỳ một ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/el-salvador-cao-buoc-mexico-cho-12-benh-nhan-sarscov2-toi-nuoc-nay/628841.vnp