El Clasico chênh lệch

Real Madrid sẽ có trận đấu 'siêu kinh điển' đầu tiên trong năm 2022 với kình địch Barcelona ở vòng bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha (Supercopa de Espana) trên sân Riyadh (Saudi Arabia). Khi Real đối đầu Barca, đó không chỉ là màn so tài bình thường. Đây giống cuộc chiến không khoan nhượng, nơi để gỡ gạc danh dự và khẳng định vị thế.

Real đối đầu Barca luôn là cuộc chiến không khoan nhượng. Ảnh: Eurosports

Real đối đầu Barca luôn là cuộc chiến không khoan nhượng. Ảnh: Eurosports

Xét về lực lượng, Real Madrid được đánh giá cao hơn rất nhiều, bên cạnh đó Kền kền trắng còn có phong độ vượt trội so với đối thủ. Los Blancos hiện đứng đầu Bảng xếp hạng La Liga, là ứng viên nặng ký nhất trong cuộc cạnh tranh cho chức vô địch. Tại đấu trường Champions League họ đã lọt vào vòng 1/8. Trong khi Barcelona chỉ đứng thứ 6, với 17 điểm kém hơn và đã bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu, xuống chơi ở Europa League.

Real Madrid đang thi đấu tốt trên mọi mặt trận, trong đó họ đã vô địch lượt đi La Liga 2021 - 2022. Thành công bước đầu đó của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là nhờ tài dẫn dắt của HLV người Italy Carlo Ancelotti khi đã xây dựng được bộ khung ăn ý.

Real Madrid đang dẫn đầu ở La Liga. Họ cũng đang thi đấu ấn tượng tại Champions League cũng như Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Từ đầu mùa giải đến giờ, ngoại trừ những chấn thương của các trụ cột dẫn đến việc phải bố trí cầu thủ thay thế, còn lại HLV Ancelotti trung thành với bộ khung của mình. Đặc biệt, trên hàng tiền đạo “song sát” Karim Benzema và Vinicus Jr đang chơi quá xuất sắc. Ở La Liga mùa này, cặp tiền đạo này đang có thành tích ghi bàn tốt nhất. Nếu như tiền đạo người Pháp đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 17 pha lập công thì Vinicius đứng ngay sau với 5 bàn ít hơn.

Real đang có phong độ rất cao. Ảnh: Eurosports

Trận đấu này, HLV Carlo Ancelotti có được những cái tên nổi bật nhất của mình như Hazard, Benzema, Vinicius, Courtois, Kroos, Modric, Casemiro, Alaba. Barcelona được xem là “kẻ thù không đội trời chung” của Real Madrid. Do vậy, dù ở một mặt trận không được đánh giá cao như Siêu cúp Tây Ban Nha, đội bóng Hoàng gia cũng muốn đánh bại thầy trò HLV Xavi trong trận chiến El Clasico.

-Trong 14 trận El Clasico thuộc khuôn khổ Siêu cúp Tây Ban Nha trước đó, Real áp đảo với 8 trận thắng, 2 trận hòa, để thua Barca 4 trận.
-Ở trận El Clasico tại lượt đi La Liga mùa này, đội bóng Hoàng gia giành thắng lợi 2 - 1 ngay ở Camp Nou với các bàn thắng của Alaba và Vazquez.

Trong khi đó, Barcelona không có những trọng pháo thượng hạng. Họ mất Lionel Messi và Antoine Griezmann, những người mang về 58 bàn thắng cho CLB trên mọi đấu trường sau khi mùa 2020 - 2021 khép lại. Barca dù đã thể hiện rõ tiềm năng của họ dưới thời HLV Xavi, nhưng đội bóng xứ Catalan chưa thể một sớm một chiều lấy lại vị thế ông lớn, đặc biệt là ở mặt trận tấn công. Sức sát thương kém cỏi chính là nguyên nhân khiến Barcelona lúc này vẫn đang trải qua những trận đấu rất chật vật.

Xavi đến nhưng Barca vẫn chưa thể thi đấu bùng nổ. Ảnh: Eurosports

Trận đấu quan trọng này, HLV Xavi cũng có trong tay gần như tất cả những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Sự trở lại của lão tướng Dani Alves cùng tân binh đắt giá Ferran Torres tiếp thêm cho các cổ động viên niềm tin. Trong khi Fati, Araujo và Frenkie de Jong cũng kịp trở lại sau chấn thương.

Hạ được đại kình địch sẽ tạo ra cú hích tinh thần cho Barca. Họ cũng chấm dứt chuỗi trận thua liên tiếp ở 4 lần đụng độ gần nhất với Real Madrid. Đánh bại được thầy trò HLV Carlo Ancelotti, Xavi sẽ tiến bước dài đến việc giành danh hiệu đầu tiên cùng CLB.

Barca đang cần đòn bẩy để trở lại. Và còn gì tuyệt vời hơn khi có thể đánh bại đại kình địch Real Madrid. Xavi cũng hiểu rất rõ ý nghĩa cuộc chạm trán lần này.

Trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha giữa Real Madrid và Barcelona sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 13/1.

Trận bán kết còn lại giữa Atletico và Bilbao được tổ chức sau trận Real và Barca 1 ngày. Hai đội giành chiến thắng ở 2 trận đấu này sẽ đọ sức với nhau trong trận chung kết diễn ra vào ngày 16/1 tới.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Gerard Pique, Ronald Araujo, Dani Alves, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Gavi, Memphis Depay, Ez Abde, Ousmane Dembele
Real Madrid: Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Marco Asensio, Vinicius Junior, Karim Benzema

Siêu cúp Tây Ban Nha hiện tại sẽ có 4 đội tham dự tranh tài, bao gồm đội chiến thắng và Á quân La Liga và đội chiến thắng và Á quân Copa del Rey.

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha sẽ nhận về khoản tiền từ 250 - 320 triệu euro từ Saudi Arabia. Đổi lại, Saudi Arabia sẽ được tổ chức các trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha trong 10 năm, từ năm 2019 - 2029

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/el-clasico-chenh-lech-20220112084744172.htm