EIB dừng tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch từ năm 2022

EIB đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm hoạt động về việc tài trợ cho các dự án khí đốt - điều có thể ảnh hưởng đến cam kết của Liên minh châu Âu (EU) đối với các mục tiêu trong Hiệp định Paris.

EIB từng nhận nhiều chỉ trích về vấn đề biến đổi khí hậu. (Ảnh: FOE Europe)

EIB từng nhận nhiều chỉ trích về vấn đề biến đổi khí hậu. (Ảnh: FOE Europe)

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 14/11 thông báo sẽ dừng tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch từ năm 2022, như một phần của chiến lược mới nhằm ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Đây là một quyết định được giới hoạt động môi trường đánh giá cao.

EIB, ngân hàng đa phương lớn nhất thế giới, đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm hoạt động về việc tài trợ cho các dự án khí đốt - điều có thể ảnh hưởng đến cam kết của Liên minh châu Âu (EU) đối với các mục tiêu trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Dù vẫn còn nhiều bất đồng về vấn đề khí hậu nhưng Ban giám đốc EIB, vẫn phê chuẩn chính sách năng lượng mới.

Chủ tịch EIB Werner Hoyer cho biết ngân hàng này sẽ dừng tài trợ cho các dự án nhiên liệu hóa thạch và khởi động một chiến lược đầu tư cho khí hậu tham vọng nhất của một tổ chức tài chính công ở bất cứ đâu. EIB cho hay, kế hoạch năng lượng mới cũng sẽ cấp 1.000 tỷ euro (1.100 tỷ USD) cho hành động vì khí hậu và đầu tư bền vững vì môi trường trong thập niên tới.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Bruno Le Maire coi đó là một quyết định lịch sử, khẳng định rằng EU có các công cụ tài chính để đạt được những tham vọng về khí hậu. Nhiều nhà hoạt động môi trường đã hoan nghênh động thái của EIB.

Ông Colin Roche thuộc tổ chức phi chính phủ Friends of the Earth Europe đánh giá quyết định trên là một thắng lợi lớn đối với phong trào bảo vệ môi trường. Theo ông Roche, ngân hàng công lớn nhất thế giới cuối cùng đã phải khuất phục trước sức ép từ người dân và nhận thấy rằng việc tài trợ cho tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch phải kết thúc. Ông Roche cho rằng giờ là lúc tất cả các ngân hàng khác, công và tư, phải theo sự dẫn dắt của EIB.

Thành viên tổ chức Climate Action Network, ông Markus Trilling cho rằng đây là lời kêu gọi rõ ràng đối với tất cả các quỹ của EU trong việc theo bước EIB và dừng tất cả các hành động khiến biến đổi khí hậu thêm trầm trọng./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eib-dung-tai-tro-cho-cac-du-an-nhien-lieu-hoa-thach-tu-nam-2022/607647.vnp