EIA: Mỹ trên đà trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô trong 2020

Theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ tăng 930.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục hơn 13 triệu thùng/ngày vào năm tới, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó là tăng 1 triệu thùng/ngày.

Một cơ sở khai thác dầu tại Cotulla, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Một cơ sở khai thác dầu tại Cotulla, Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 10/12 cho biết tính theo năm Mỹ đang trên đà trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô và nhiên liệu lần đầu tiên trong năm 2020.

Theo EIA, sản lượng dầu thô của Mỹ được dự báo sẽ tăng 930.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục hơn 13 triệu thùng/ngày vào năm tới, thấp hơn một chút so với dự báo trước đó là tăng 1 triệu thùng/ngày. Cơ quan này dự đoán xuất khẩu ròng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ sẽ ở mức trung bình 570.000 thùng/ngày trong năm 2020.

Hoạt động khai thác dầu đá phiến của Mỹ đã bùng nổ trong thập kỷ qua, giúp đưa quốc gia này trở thành nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới và là nhà xuất khẩu dầu lớn. Trong năm 2019, sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng thêm 1,26 triệu thùng/ngày lên mức kỷ lục 12,25 triệu thùng/ngày.

Trước đó, EIA từng thông báo trong tháng 9/2019, Mỹ đã trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu thô và các chế phẩm dầu mỏ lần đầu tiên trong 70 năm nhờ sự gia tăng sản lượng dầu đá phiến. Xuất khẩu dầu tháng Chín của Mỹ đã vượt mức nhập khẩu 89.000 thùng/ngày, qua đó lần đầu tiên đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ tính theo tháng kể từ khi chính phủ bắt đầu tổng hợp dữ liệu vào năm 1949.

Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu dự kiến sẽ chậm lại khi các nhà sản xuất đã giảm số lượng giàn khoan trong 12 tháng liên tiếp. Tuy nhiên, EIA cho rằng sự gia tăng tính hiệu quả trong hoạt động của các giàn khoan sẽ bù đắp đà giảm của các giàn khoan.

Bên cạnh đó, EIA ước tính năm 2019 nhu cầu tiêu thụ xăng và các nhiên liệu lỏng khác của Mỹ tăng 80.000 thùng/ngày lên 20,58 triệu thùng/ngày và sẽ tăng 170.000 thùng/ngày lên 20,75 triệu thùng/ngày vào năm 2020.

Ngoài ra, EIA nâng dự báo mức tăng cầu tiêu thụ dầu thế giới năm 2020 thêm 50.000 thùng/ngày lên 1,42 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, hầu hết các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ chậm lại trong năm 2020 do cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

Trà My (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/eia-my-tren-da-tro-thanh-nha-xuat-khau-rong-dau-tho-trong-2020/612552.vnp