Ehsan Hajsafi: Iran không được phép coi thường tuyển Việt Nam

Phát biểu trên trang chủ của AFC, hậu vệ Ehsan Hajsafi khá thận trọng khi cho rằng Iran không được phép coi thường đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Hậu vệ Ehsan Hajsafi của Iran. (Nguồn: AP)

Hậu vệ Ehsan Hajsafi của Iran. (Nguồn: AP)

Phát biểu trên trang chủ của AFC, hậu vệ Ehsan Hajsafi khá thận trọng khi cho rằng Iran không được phép coi thường đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

"Chúng tôi luôn có sự tôn trọng dành cho tất cả đối thủ ở bảng D. Thử thách khó khăn nhất cho tuyển Iran là Iraq, nhưng Iran cũng không được phép coi thường Việt Nam và Yemen," Ehsan Hajsafi nói.

"Trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, chúng tôi vẫn đang thu thập nhiều thông tin của các đối thủ kể trên."

"Ở thời điểm hiện tại, tôi có niềm tin rất lớn về việc sẽ đăng quang ở giải đấu lần này. Tất cả chúng tôi tin rằng mình có thể vô địch Asian Cup. Tất nhiên, mọi người đều muốn trở thành nhà vua mới của châu Á. Tất cả các cầu thủ đều có kế hoạch và chương trình đặc biệt dành riêng cho kỳ Asian Cup này."

"4 năm trước, chúng tôi đã chơi tốt ở Australia song nhận thất bại đáng tiếc trước Iraq trên chấm phạt đền ở tứ kết. Tôi hy vọng lần này mọi chuyện sẽ rất khác và chúng tôi nhất định phải trở thành nhà vô địch châu Á."

Theo lịch thi đấu, Iran sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương Asian Cup 2019 bằng trận đấu với Yemen vào ngày 7/1/2019. Tiếp đến, họ sẽ lần lượt gặp đội tuyển Việt Nam (12/1) và Iraq (16/1).

Trong lịch sử giải đấu này, Iran đã từng ba lần bước lên ngôi vô địch, nhưng lần gần nhất họ đăng quang cách đây đã 42 năm (1976)./.

Đỗ Dũng (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ehsan-hajsafi-iran-khong-duoc-phep-coi-thuong-tuyen-viet-nam/543422.vnp