Chỉ vài tháng sau khi chi hàng trăm triệu đô để tuyển kỹ sư AI từ OpenAI và Google, Meta lại gây sốc khi cắt giảm 600 nhân sự trong nhóm Superintelligence Labs.
Quyết định sa thải khoảng 600 nhân viên trong bộ phận nghiên cứu AI của Meta đã gây tranh cãi và làm lộ rõ căng thẳng nội bộ. Nhà khoa học nổi tiếng Tian Yuandong của Trung Quốc nằm trong số những người lên tiếng chỉ trích công ty mẹ Facebook.
Để chinh phục trí tuệ nhân tạo, nhiều kỹ sư ở Thung lũng Silicon làm việc theo văn hóa 0-0-2, tức suốt 24 giờ/ngày (từ 0h hôm trước đến 0 giờ hôm sau), chỉ nghỉ 2 tiếng cuối tuần.
Silicon Valley đã biến thành một chiến trường, nơi các kỹ sư, nhà nghiên cứu tình nguyện hy sinh giấc ngủ và thời gian dành cho gia đình, bạn bè để tìm ra siêu trí tuệ nhân tạo.
Meta cắt 600 nhân sự tại Superintelligence Labs sau bốn tháng, quy tụ FAIR và nhóm TBD để tinh chỉnh tổ chức AI, phục vụ tham vọng siêu trí tuệ cá nhân.
Trong bối cảnh cạnh tranh về AI tăng cao, Meta cắt giảm để gia tăng hiệu quả bên trong nội bộ của mình.
Truyền thông Mỹ ngày 22/10 đưa tin Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, sẽ cắt giảm 600 việc làm trong bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của mình. Động thái này được cho nhằm mục đích tinh gọn hoạt động sau một đợt tuyển dụng rầm rộ trước đó.
Meta sa thải khoảng 600 nhân viên trong đơn vị trí tuệ nhân tạo (AI) khi tập đoàn này tìm cách cắt giảm tầng nấc quản lý và vận hành linh hoạt hơn.
Meta xác nhận sa thải 600 nhân sự trong bộ phận AI nhằm tinh gọn bộ máy, động thái báo hiệu ngay cả những nghề 'hot' nhất lĩnh vực công nghệ cũng đang gặp rủi ro lớn.
Dù cắt giảm nhân sự, Meta tiếp tục tuyển dụng các vị trí mới phục vụ tham vọng phát triển trí tuệ nhân tạo.
Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, những doanh nhân Việt vẫn kiên định giữ ngọn lửa khởi nghiệp, tái tạo chính mình để tiếp tục dẫn dắt, chứng minh rằng tinh thần doanh nhân Việt không dừng ở thành công, mà ở khả năng đứng dậy và đi xa hơn sau mỗi thử thách.
Cuộc chiến AI tại Thung lũng Silicon bước vào giai đoạn căng thẳng! Lần này là giữa hai tỉ phú công nghệ Elon Musk và Mark Zuckerberg: Công ty xAI của Elon Musk liên tục 'săn đầu người', lôi kéo nhiều nhà nghiên cứu AI cốt lõi của Meta.
Ông chủ Meta Mark Zuckerberg vừa bỏ ra hàng trăm triệu USD để chiêu mộ các nhân tài AI, nhưng nhiều người chưa kịp ngồi ấm chỗ đã rời đi, kéo theo cả nhân sự cũ.
Hôm nay 27/5, có 6 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã chứng khoán là tâm điểm chú ý trên thị trường như: HDB, HDG, VNM...
Mảng thiết bị điện và mảng vật liệu xây dựng được nhận định sẽ là 2 động lực tăng trưởng chính của Tập đoàn GELEX (mã cổ phiếu GEX) trong năm nay khi tập đoàn này sẽ hưởng lợi trực tiếp từ Quy hoạch Điện 8 (điều chỉnh) và nguồn cung bất động sản tăng.
Chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ban lãnh đạo Tập đoàn GELEX (mã cổ phiếu GEX) cho biết sẽ không tham gia điều hành Ngân hàng Eximbank và chưa có ý định gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Tổng Công ty Viglacera.
Hôm nay 2/1, có 5 doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có nhiều mã cổ phiếu là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư như: KBC, VIB, TBD...
Cổ đông của TBD dự kiến nhận được tiền cổ tức vào ngày 20/12/2024.
Việc nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu lên 10% vốn điều lệ tại Eximbank là bước đi quen thuộc của một doanh nghiệp đã nhiều lên khẳng định tên tuổi sau các vụ thâu tóm, cùng với đó, nợ phải trả của Gelex cũng tăng mạnh.
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt loạt doanh nghiệp do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, như: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory; Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương…
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính CTCP Thiết bị Điện với mức tiền phạt 125 triệu đồng, do không công bố thông tin về việc chào mua công khai đối với cổ phiếu TBD theo quy định pháp luật.
Theo quyết định của UBCKNN, Công ty cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI) bị phạt số tiền 125 triệu đồng do vi phạm trong công bố thông tin chứng khoán.
Với xu hướng phát triển du lịch nội khối và mức chi tiêu cao, du khách châu Á - Thái Bình Dương trở thành nguồn khách đầy tiềm năng cho du lịch Việt.
Trong quý 3/2023, VIX đã bán ra loạt cổ phiếu và trái phiếu chưa niêm yết có giá trị 2.370,8 tỉ đồng, trong khi giá vốn của các khoản đầu tư này ở mức 2.126,6 tỉ đồng.
Trong quý 3 vừa qua, bộ phận tự doanh VIX đã chốt lời danh mục đầu tư trị giá gốc hơn hơn 2.000 tỷ đồng, đem về mức lãi hơn 244 tỷ đồng.
Dự kiến lợi nhuận của Tập đoàn GELEX (mã cổ phiếu GEX) sẽ bùng nổ trong năm sau khi hoạt động kinh doanh của loạt công ty con hưởng lợi từ Quy hoạch Điện 8, thị trường bất động sản phục hồi, và làn sóng FDI đổ bộ vào Việt Nam.
VIX muốn điều chỉnh tăng kế hoạch lợi nhuận trước thuế từ 676 tỷ đồng lên 1.150 tỷ đồng, gần gấp đôi mục tiêu đặt ra trước đó. Công ty cũng muốn chia cổ tức 2023 ở mức 10%.
Hội đồng Quản trị Chứng khoán VIX (mã cổ phiếu VIX) vừa đề xuất nâng mục tiêu lãi năm nay thêm 70% trong bối cảnh hoạt động kinh doanh thuận lợi. Vừa qua, hãng chứng khoán này có thể đã thu về 340 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Thiết bị điện Đông Anh.
Chứng khoán VIX thông báo đã thoái gần hết vốn tại Thiết bị điện Đông Anh, ước tính số tiền thu về hơn 375 tỷ đồng, giảm tỉ lệ sở hữu từ 12,61% xuống 0,42%.
CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) vừa có báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh CTCP (UPCoM: TBD) gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.