Edin Dzeko, thủ lĩnh đích thực ở thành Rome

Cách đây 3 tháng, Edin Dzeko chính thức tiếp quản chiếc băng thủ quân của AS Roma. Tuy thời gian chưa được bao nhiêu, nhưng tuyển thủ Bosnia này đã chứng tỏ tư chất thủ lĩnh của mình ở đội bóng màu bã trầu cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Những ngày này, người Roma cùng hướng về huyền thoại Agostino Di Bartolomei. Cựu thủ quân Roma vừa trải qua sinh nhật lần thứ 65 (08/04/1955) trong sự chúc mừng của đội bóng thủ đô. Di Bartolomei là đầu tầu của Roma trong hai thập kỷ 1970 và 1980, góp công đầu vào chức vô địch Serie A mùa giải 1982/83. Có thể nói, Di Bartolomei và Francesco Totti là những thủ quân vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng áo bã trầu.

Song đừng quên một đội trưởng khác đang gánh vác trọng trách giữa đại dịch Covid-19. Edin Dzeko ở tuổi 34 vẫn là cái tên có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại Olimpico. Tiền đạo người Bosnia là cầu thủ ra sân nhiều nhất tại Roma mùa này (nếu không tính vị trí thủ môn) với tổng cộng 2719 phút trên mọi mặt trận. Cày ải liên tục và ghi bàn đều đặn, Dzeko là tay săn bàn số một CLB với 15 bàn thắng bỏ xa người đứng sau Justin Kluivert (7 bàn).

Không chỉ là đầu tầu trong lối chơi, Dzeko còn làm tốt vai trò thủ lĩnh phòng thay đồ. Thủ quân 34 tuổi cùng 3 trụ cột khác gồm Lorenzo Pellegrini, Aleksandar Kolarov và Federico Fazio đang thay mặt cả đội đàm phán giảm lương với BLĐ Roma. Giữa cơn khốn khó tài chính của đội bóng thủ đô, Dzeko đã kêu gọi các đồng đội giảm lương thậm chí tới mức 80% để cùng Roma vượt qua sóng dữ.

Trong đội hình hiện tại của HLV Paulo Fonseca, Dzeko là người có thâm niên khoác áo bã trầu lâu nhất khi cập bến Olimpico từ mùa Hè 2016 (cùng với Diego Perotti). Dzeko đã chứng kiến tầm ảnh hưởng bao trùm của những thủ quân mang tính biểu tượng như Totti và Alessandro Florenzi, những người con Roma đích thực. Đó là một thứ áp lực không nhỏ cho tiền đạo người Bosnia khi tiếp quản băng thủ quân từ Florenzi, cầu thủ chuyển sang Valencia dưới dạng cho mượn vào tháng 1 vừa rồi.

Thực ra, Dzeko từng không ít lần đeo băng thủ quân Roma trong quá khứ. Tuy nhiên, đó chỉ là trong các tình huống bất đắc dĩ mà đội bóng thủ đô thiếu người. Vị trí của cựu cầu thủ Man City trong 4 năm qua cũng khá bấp bênh. Mùa chuyển nhượng nào cũng có cái tên Dzeko xuất hiện trên mặt báo. Hè 2019, Inter đã tiếp cận rất sát tiền đạo người Bosnia nhưng vì thiếu quyết liệt nên vụ chuyển nhượng đổ bể. Dzeko sau đó gia hạn hợp đồng với Roma tới năm 2022 như để xác quyết lòng trung thành. “Nhờ Inter mà tôi biết các CĐV Roma muốn tôi ở lại đến nhường nào”, Dzeko chia sẻ sau khi gia hạn.

Bây giờ thì không đội bóng nào có thể lôi kéo Dzeko được nữa. Tiền đạo 34 tuổi muốn khẳng định vai trò của một thủ lĩnh đích thực tại Olimpico, một trọng trách mà Dzeko cảm thấy hãnh diện và quyết tâm làm tốt ngay từ những việc nhỏ nhất. Mỗi cuộc họp trực tuyến của cả đội, Dzeko đều lập tức nhấc máy điện thoại nhắc nhở đồng đội nếu có ai đó thiếu tập trung rời bỏ màn hình. Hàng ngày, Dzeko đều tập luyện nghiêm túc cùng HLV thể lực Nuno Romano và truyền trực tiếp để làm gương cho các đồng đội.

Ở tuổi 34, Dzeko vẫn là một trong những cầu thủ có phong độ tốt nhất tại Roma. Nhưng điều quan trọng hơn là chiếc băng thủ quân huyền thoại mà Totti để lại đang có một người nước ngoài kế thừa trọn vẹn.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202004/edin-dzeko-thu-linh-dich-thuc-o-thanh-rome-2478643/